Bản tin tổng hợp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, hiện đại, hội nhập sâu rộng

Văn Sơn 10/11/2025 14:49

Sáng ngày 10/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội diễn ra với chủ đề “Xây dựng ngành Ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, kỷ cương, kỷ luật, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sự kiện là dịp tổng kết, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,” hướng tới mục tiêu xây dựng nền ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp, văn minh và nhân văn.

Tham dự Đại hội có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và ngoại giao đoàn. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

dai-hoi1-101125.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong giai đoạn 2020 - 2025, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Bộ Ngoại giao đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác và đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong đại dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao đã triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch”, nổi bật với chiến dịch “ngoại giao vaccine” vận động và tiếp nhận hơn 258 triệu liều vaccine cùng thiết bị y tế trị giá 80 triệu USD. Cùng với đó, Bộ hỗ trợ các địa phương ký kết hơn 400 bản ghi nhớ hợp tác quốc tế, vận động 73 quốc gia công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, và tham mưu thúc đẩy nhiều hình thức ngoại giao mới như ngoại giao y tế, nông nghiệp, môi trường và công nghệ.

Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành 17 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về các vấn đề đối ngoại quan trọng; tổ chức hơn 340 hoạt động ngoại giao song phương và đa phương cấp cao, đón trên 100 đoàn lãnh đạo quốc tế và nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện với 11 quốc gia, Đối tác chiến lược với 6 nước, Đối tác toàn diện với 4 nước, góp phần tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi nhất từ sau Đổi mới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đảm nhiệm xuất sắc các trọng trách quốc tế như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch ASEAN 2020, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (2023 - 2025) và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2028. Bộ Ngoại giao cũng đã góp phần tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G và các sự kiện của UNESCO, khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Bộ đã tham mưu ban hành Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, vận động thành công để UNESCO ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản của Việt Nam lên 75, đồng thời thúc đẩy UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất.

dai-hoi2-101125.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất; hạng Ba và Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương thành tích của Bộ Ngoại giao và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba cùng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Thi đua là động lực lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Theo Thủ tướng, trong mọi giai đoạn lịch sử, phong trào thi đua yêu nước luôn là nguồn sức mạnh nội sinh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sáng tạo của dân tộc, đưa Việt Nam từ chiến thắng trong chiến tranh đến thành công trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Với ngành Ngoại giao - “đội quân tiên phong trên mặt trận đối ngoại”, phong trào thi đua mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với tinh thần quốc tế cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”.

Thủ tướng đúc kết kết quả phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao qua năm cụm từ then chốt: “Giữ vững môi trường, mở rộng cục diện, nâng cao thế lực, phát huy vai trò, xây dựng nền tảng.”

Đây là những trụ cột thể hiện rõ vai trò tiên phong của ngoại giao Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, củng cố thế và lực quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

dai-hoi-101125.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần nỗ lực, sáng tạo của toàn ngành, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp hành động, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, tạo lập và mở rộng quan hệ quốc tế bền vững.

Theo Thủ tướng, ngoại giao Việt Nam cần thích ứng nhanh, chủ động thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn cầu và bạn bè truyền thống, qua đó nâng cao uy tín, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “Ba làm tốt” gắn với tinh thần “Ba thi đua”.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 80 năm, ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thủ tướng khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, ngoại giao Việt Nam phải thực sự bản lĩnh, hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng, đồng thời phải là lực lượng tiên phong trong kiến tạo hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự cường, phồn vinh và hạnh phúc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng.

Văn Sơn