Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Sáng 10/11, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 440/441 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,83%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ thời điểm được Quốc hội thông qua.
Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí, người được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Tại lễ tuyên thệ, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ quyết tâm trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử cao nhất của đất nước sẽ tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật. Ông nhấn mạnh sẽ cùng hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ông cho biết sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ Chánh án tiền nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu. “Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thẩm phán, chúng tôi sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu của ngành Tòa án trong suốt 80 năm qua”, ông nói.
Tân Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết ngành Tòa án sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao sẽ chú trọng xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan Đảng, Nhà nước; đồng thời kỳ vọng sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, các đại biểu và Nhân dân đối với hoạt động của Tòa án các cấp.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê tại thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Xuất phát từ ngành Kiểm sát, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo quyết định của Bộ Chính trị công bố sáng 30/6/2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới sau khi thành phố hợp nhất. Ngày 3/9/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.
Chiều 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiền đề để ông được Quốc hội bầu giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao có 4 Phó Chánh án gồm các ông Nguyễn Trí Tuệ (Thường trực), Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến và Phạm Quốc Hưng.