Bản tin tổng hợp

Ngành đường sắt khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, nỗ lực nối lại tuyến Bắc - Nam

Văn Sơn 09/11/2025 14:35

Do ảnh hưởng của bão số 13 gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, ngành đường sắt Việt Nam đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn và sớm nối lại hoạt động khai thác.

Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, mưa lớn do hoàn lưu bão số 13 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km 1136+800 đến Km 1136+925, khu gian Vân Canh - Phước Lãnh trên tuyến Bắc - Nam. Sự cố khiến ngành đường sắt phải tạm dừng 45 chuyến tàu khách trên các tuyến Hà Nội - TP.HCM và Đà Nẵng - TP.HCM.

Để đảm bảo phục vụ hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức phương án chuyển tải bằng ô tô từ ga Diêu Trì (Bình Định) đến ga Tuy Hòa (Phú Yên) cho các chuyến tàu bị gián đoạn. Đến sáng 9/11, đã có hơn 3.400 hành khách từ 21 chuyến tàu được chuyển tải an toàn qua khu vực bị ảnh hưởng.

Song song đó, ngành đường sắt cũng giảm tần suất chạy tàu qua khu vực Vân Canh - Phước Lãnh, nơi lực lượng thi công đang tập trung khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và nhân viên vận hành.

11_xazt.jpg
Ảnh minh họa

Theo báo cáo ban đầu, tại Km 1136+850, nền đá đường sắt bị trôi sụt trung bình 9m, nhiều cây gãy đổ chắn ngang tuyến, cột tín hiệu bị gãy, mất điện lưới quốc gia, dẫn đến mất liên lạc điều độ. Một số thiết bị thông tin và tín hiệu bị tê liệt do ngập nước, khiến việc điều hành tàu gặp khó khăn.

Đến sáng 9/11, ba đơn vị gồm Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, Nghĩa Bình và Thuận Hải đã huy động nhân lực, phương tiện, khẩn trương lắp đặt rọ đá tại mố cầu và trụ giữa, đồng thời thi công hệ thống thoát nước mới để khôi phục nền đường bị sạt lở.

Ngành đường sắt cho biết tín hiệu liên lạc tạm thời đã được khôi phục từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì, phục vụ chạy tàu chở đá, vật liệu và thiết bị ứng cứu. Lực lượng tại chỗ cũng được huy động cảnh giới thủ công tại các đường ngang, nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu phục vụ công tác cứu hộ và khắc phục cầu tạm tại Km 1136+800.

Hiện các đội ứng cứu vẫn đang làm việc xuyên ngày đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành việc gia cố nền đường, khôi phục thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Đại diện VNR cho biết, toàn ngành đang tập trung tối đa nhân lực và vật tư từ các đơn vị đường sắt khu vực miền Trung và Tây Nguyên, phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo tiến độ khắc phục.

“Chúng tôi đặt mục tiêu sớm nối lại hoạt động tàu khách và hàng hóa trên tuyến Bắc - Nam, song song với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu”, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh.

Ngành đường sắt cũng khuyến nghị hành khách theo dõi thông báo điều chỉnh lịch trình tàu tại các nhà ga hoặc qua các kênh thông tin chính thức, nhằm chủ động kế hoạch di chuyển trong những ngày thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Văn Sơn