Phố Wall và châu Âu giảm điểm giữa lo ngại suy yếu kinh tế
Thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 6/11 khi nhà đầu tư thiếu đi các yếu tố hỗ trợ rõ ràng. Mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp chưa mang lại tín hiệu tích cực, trong khi các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, khiến tâm lý thận trọng bao trùm khắp các sàn giao dịch lớn.
Tại New York, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết phiên trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8%, xuống 46.912,30 điểm. S&P 500 mất 1,1% còn 6.720,32 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm mạnh 1,9% xuống 23.053,99 điểm.
Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài trong suốt mùa Hè và đầu mùa Thu, Phố Wall đang đối mặt với thời kỳ biến động khi thiếu hụt dữ liệu kinh tế và tâm lý thận trọng gia tăng. Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa đã khiến hàng loạt báo cáo quan trọng như số liệu việc làm, thương mại và doanh số bán lẻ chưa được công bố đúng hạn. Trong bối cảnh thiếu thông tin chính thống, nhà đầu tư buộc phải dựa vào các báo cáo tư nhân để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Một báo cáo mới từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy số lượng thông báo sa thải trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong 22 năm, trong khi tốc độ tuyển dụng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011.
Ông Joe Mazzola - Trưởng bộ phận chiến lược giao dịch và phái sinh tại Charles Schwab, nhận định bức tranh thị trường lao động Mỹ hiện “đang phai màu rõ rệt”, phản ánh dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, ông cho rằng chính điều này lại củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, bất chấp lập trường thận trọng gần đây của Chủ tịch Jerome Powell.
Ngoài ra, tâm lý thị trường còn chịu tác động từ thông tin Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của một loạt chính sách thuế quan được ban hành trong thời kỳ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Động thái này được giới đầu tư kỳ vọng sẽ mở đường cho môi trường thương mại quốc tế ổn định hơn, qua đó phần nào giúp nhóm cổ phiếu công nghiệp và xuất khẩu thu hẹp đà giảm trong phiên.
Thị trường châu Âu cũng đồng loạt giảm điểm khi loạt báo cáo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp lớn không đạt kỳ vọng, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng công nghiệp tại Đức - nền kinh tế đầu tàu của khu vực phục hồi yếu hơn dự báo trong tháng 9/2025.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,4% xuống 9.735,78 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp mất 1,4% còn 7.964,77 điểm; trong khi DAX của Đức giảm 1,3%, dừng ở 23.734,02 điểm. Giới phân tích cho rằng các số liệu này cho thấy nền kinh tế châu Âu vẫn đang vật lộn giữa áp lực lạm phát cao và nhu cầu tiêu dùng yếu, khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khó có thể mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm, chi phí sản xuất cao và lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm đang khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào khả năng phục hồi của khu vực trong quý cuối năm. Trong bối cảnh đó, các dòng vốn có xu hướng rời khỏi cổ phiếu để chuyển sang tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ và vàng.
Diễn biến tiêu cực của thị trường quốc tế phần nào lan tỏa sang khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Kết thúc phiên 6/11, VN-Index giảm 12,25 điểm (0,74%), còn 1.642,64 điểm; HNX-Index giảm 0,55 điểm (0,21%), xuống 266,15 điểm.
Theo các chuyên gia, việc chỉ số trong nước giảm chủ yếu do tâm lý thận trọng trước diễn biến thế giới, bên cạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức khá, cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện, chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ toàn cầu và mùa báo cáo lợi nhuận quý IV của doanh nghiệp niêm yết.
Nhìn chung, thị trường chứng khoán toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau thời kỳ tăng mạnh. Sự thiếu vắng dữ liệu kinh tế và triển vọng lợi nhuận không mấy khả quan đang khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển sang phòng thủ, trong khi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất từ Fed trở thành tâm điểm được dõi theo trong các tuần tới.