Toàn cảnh

Việt Nam chào đón các nhà đầu tư bán dẫn đến hợp tác và cùng phát triển

Hùng Nguyễn 06/11/2025 21:45

Chiều tối ngày 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn lãnh đạo Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn đang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc tế về Bán dẫn (SEMI Expo Việt Nam 2025).

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện 32 tập đoàn, doanh nghiệp bán dẫn quốc tế, đại diện cho hơn 3.700 doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu và các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chiến lược của đất nước trong quá trình phát triển.

Ông cho biết, Việt Nam đặt hai mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 và 2045: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

tt01-061125.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Để đạt được các mục tiêu đó, Việt Nam kiên định định hướng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và kinh tế chia sẻ, trong đó công nghiệp bán dẫn được xem là ngành trụ cột chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngay trong năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng GDP trên 8%, và hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần nguồn lực quốc tế về tài chính, nhân lực, công nghệ và quản trị, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - lĩnh vực được coi là nền tảng của kinh tế số và khoa học công nghệ thế kỷ 21.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Lan Kees Van Bar - Chủ tịch SEMI Đông Nam Á Linda Tan, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn của Chính phủ trong việc phát triển ngành bán dẫn phù hợp với xu thế toàn cầu.

Các doanh nghiệp nhận định Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn quốc tế, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư minh bạch, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, cùng lực lượng lao động trẻ, năng động và sẵn sàng học hỏi.

tt03-061125.jpg
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn tham dự buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhiều đại biểu đề xuất Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế “một cửa” bằng tiếng Anh, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng sạch và công nghệ thông tin hiện đại.

Một số ý kiến cũng khuyến nghị thành lập Hiệp hội Bán dẫn Việt Nam nhằm làm cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, góp phần hình thành hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ, đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn mới của khu vực châu Á.

Cảm ơn những chia sẻ và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam coi phát triển công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế số quốc gia.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, cùng với Chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và Danh mục 11 công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó bán dẫn được xếp là công nghệ mũi nhọn. Việt Nam cũng đặt mục tiêu sớm xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên trong nước ngay trong năm tới, từng bước chủ động hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông nhấn mạnh tinh thần: “Đoàn kết tạo ra sức mạnh - Hợp tác tạo ra giá trị - Đối thoại tăng cường niềm tin và cùng nhau hướng tới phát triển”.

anh-moi.jpg
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn tham dự buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng kêu gọi Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu và các tập đoàn công nghệ quốc tế tin tưởng vào môi trường đầu tư ổn định, an toàn và cởi mở của Việt Nam, tiếp tục đầu tư và hợp tác lâu dài, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn toàn diện - từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đến sản xuất, kiểm thử và đóng gói. Đồng thời, ông mong các đối tác quốc tế hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế và thủ tục hành chính, trong đó xây dựng Bộ phận Một cửa quốc gia về đầu tư để rút ngắn quy trình và tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang tập trung phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo kết nối thông suốt, năng lượng bền vững, nhân lực chất lượng cao và môi trường đầu tư minh bạch.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Trong ngoài hợp tác - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc. Chúng tôi cam kết bảo đảm ổn định chính trị, nhất quán chính sách và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả tại Việt Nam”.

tt08-061125.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với phương châm “Lợi ích hài hòa - Rủi ro chia sẻ”, Chính phủ Việt Nam mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp quốc tế trên tinh thần “Ba cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm - cùng thắng - cùng hưởng lợi và cùng phát triển bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mở rộng vòng tay chào đón các nhà đầu tư bán dẫn - những đối tác chiến lược có cùng tầm nhìn, cùng khát vọng kiến tạo tương lai. Việt Nam sẵn sàng là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và bền vững, nơi các doanh nghiệp toàn cầu có thể hợp tác, phát triển và cùng gặt hái thành công trong ngành công nghiệp bán dẫn - ngành kinh tế của tương lai.

Hùng Nguyễn