Thủ tướng ban hành công điện khẩn, chỉ đạo sơ tán trước khi bão số 13 đổ bộ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp cấp bách ứng phó bão số 13, hoàn thành sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm trước 15h cùng ngày, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Theo công điện, bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển rất nhanh với tốc độ 30 - 35 km/h, hướng thẳng vào vùng biển và đất liền Trung - Nam Trung Bộ. Dự báo khi vào gần bờ, bão vẫn duy trì sức gió mạnh cấp 14 - 15, giật cấp 17, phạm vi ảnh hưởng rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
Từ trưa 6/11, khu vực ven biển và đất liền bắt đầu có gió mạnh cấp 6 - 7, sau đó tăng nhanh lên cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15; riêng vùng đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể đạt cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16.

Hoàn lưu bão gây mưa rất to đến đặc biệt to tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng được cảnh báo mưa lớn 150 - 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị ven sông.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cùng UBND các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tập trung chỉ đạo ứng phó bão và mưa lũ ở mức cao nhất.
Các địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk phải đình hoãn toàn bộ cuộc họp, hoạt động không cần thiết, huy động toàn bộ lực lượng chính trị, quân đội, công an, dân quân, cơ sở để chủ động phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Thủ tướng nhấn mạnh, mọi thông tin cảnh báo và hướng dẫn phải được truyền đạt kịp thời, đầy đủ đến chủ tàu và thuyền trưởng, yêu cầu tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm và tuyệt đối không đi vào khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Công điện yêu cầu chủ động cấm biển từ sáng 6/11 để bảo đảm an toàn, đề phòng giông lốc, sét xảy ra trước khi bão đổ bộ. Các địa phương cần kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp nhằm giảm thiểu tai nạn và thiệt hại.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu sơ tán khẩn cấp toàn bộ người dân tại khu vực nguy hiểm: vùng trũng thấp, ven biển, ven sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, cũng như các ngôi nhà yếu không bảo đảm an toàn. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế sơ tán để bảo vệ tính mạng nhân dân.
Đồng thời, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tài sản, duy trì an ninh trật tự tại khu vực sơ tán. Toàn bộ công tác di dời dân cư phải hoàn thành trước 15h ngày 6/11, trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, phối hợp liên tục trong điều hành, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Các lực lượng ứng trực phải trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời bảo đảm sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng.