Chứng khoán

Phố Wall phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan

Văn Hùng 06/11/2025 08:10

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 5/11 trong sắc xanh, khi các số liệu kinh tế tích cực và kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp đã giúp củng cố niềm tin vào triển vọng phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh tiếp tục cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những rủi ro tiềm ẩn.

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 225,76 điểm, tương đương 0,48%, lên 47.311 điểm. S&P 500 tăng 24,74 điểm (0,37%), lên 6.796,29 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 151,16 điểm (0,65%), đạt 23.499,8 điểm. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của ba chỉ số chủ chốt, phản ánh sự hồi phục niềm tin trên thị trường sau chuỗi phiên giao dịch giằng co.

Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP công bố cùng ngày cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10/2025, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 28.000 việc làm.

Dù một số lĩnh vực như dịch vụ chuyên nghiệp tiếp tục ghi nhận mức giảm nhân sự trong tháng thứ ba liên tiếp, song nhìn chung thị trường lao động vẫn thể hiện sự ổn định. Đồng thời, chỉ số hoạt động ngành dịch vụ Mỹ cũng tăng tốc trong tháng 10 nhờ sự gia tăng mạnh của đơn đặt hàng mới, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn vững dù doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí đầu vào cao nhất trong gần ba năm.

Bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ khiến chính phủ tiếp tục đóng cửa, buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và giới đầu tư phải dựa vào dữ liệu khu vực tư nhân để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities (New York), nhận định: “Nếu báo cáo ADP phù hợp với dữ liệu chính thức sắp công bố, lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ có thể đã bị phóng đại”.

sp-500-va-nasdaq-lap-dinh-moi-nh.jpg
Phố Wall phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan

Cùng với tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm, mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025 của các doanh nghiệp Mỹ cũng mang đến nhiều kết quả khả quan. Theo LSEG, tăng trưởng lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đạt 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp đôi mức kỳ vọng vào đầu quý. Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp Mỹ vẫn duy trì được sức chống chịu tốt trong bối cảnh chi phí tài chính và lãi suất cao.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 7 điểm cơ bản, lên 4,159%, sau khi các dữ liệu cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì khả năng phục hồi. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng, bởi lợi suất cao có thể khiến chi phí vay vốn tăng và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong trung hạn.

Giới đầu tư toàn cầu cũng đang theo dõi sát phiên thảo luận của Tòa án Tối cao Mỹ, nơi các thẩm phán đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chính sách thuế quan toàn diện do Tổng thống Donald Trump ban hành, một yếu tố có thể tác động đến thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận tín hiệu tích cực cùng xu hướng thế giới. Kết thúc phiên ngày 5/11, VN-Index tăng 2,91 điểm (0,18%), lên 1.654,89 điểm, trong khi HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,30%), đạt 266,70 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước được cải thiện trước diễn biến khởi sắc của Phố Wall.

Văn Hùng