Bình luận

Nguồn cung tăng, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống

Sơn Nguyễn 06/11/2025 08:05

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 5/11, đánh dấu mức thấp nhất trong hai tuần do lo ngại nguồn cung dư thừa trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ duy trì ổn định đã phần nào hạn chế đà giảm của giá.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent Biển Bắc giảm 0,92 USD, tương đương 1,43%, xuống còn 63,52 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ mất 0,96 USD, tương đương 1,59%, còn 59,60 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất trong vòng hai tuần, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng dư cung kéo dài.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần trước tăng mạnh 5,2 triệu thùng, lên 421,2 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo tăng khoảng 600.000 thùng.

Dữ liệu này cho thấy nguồn cung dầu tại Mỹ đang vượt xa nhu cầu tiêu thụ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lượng dự trữ xăng giảm mạnh 4,7 triệu thùng, xuống còn 206 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1,1 triệu thùng, cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Mỹ vẫn khá vững.

Ông Matt Smith - chuyên gia phân tích năng lượng khu vực châu Mỹ của Kpler, nhận định: “Việc nhập khẩu dầu thô phục hồi cùng với hoạt động lọc dầu giảm do các nhà máy tiến hành bảo dưỡng định kỳ đã khiến lượng tồn kho của Mỹ tăng nhanh”. Trong tuần kết thúc ngày 31/10, Mỹ nhập khẩu trung bình 5,9 triệu thùng/ngày, tăng gần 900.000 thùng so với tuần trước đó.

Bên cạnh yếu tố từ Mỹ, Canada cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường sau khi Thủ tướng Mark Carney công bố kế hoạch ngân sách mới ngày 4/11. Theo đó, nước này có thể bãi bỏ giới hạn phát thải đối với ngành dầu khí, qua đó tạo điều kiện để gia tăng sản lượng khai thác và xuất khẩu. Động thái này làm gia tăng lo ngại về việc nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục nới rộng trong thời gian tới.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc.png
Nguồn cung tăng, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác trong nhóm OPEC+ cuối tuần qua đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, đồng thời hoãn kế hoạch nâng sản lượng trong quý I/2026 nhằm hỗ trợ giá. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định quyết định này vẫn chưa đủ để cân bằng thị trường, khi sản lượng từ nhiều quốc gia thành viên vẫn ở mức cao hơn hạn ngạch.

Tại Kazakhstan, sản lượng dầu thô (không bao gồm condensate) trong tháng 10 giảm khoảng 10%, còn 1,69 triệu thùng/ngày, song vẫn vượt ngưỡng quy định của OPEC+. Trong khi đó, tại Nga, cảng Tuapse bên bờ Biển Đen phải tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 3/11, buộc nhà máy lọc dầu tại đây ngừng hoạt động.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh tồn kho dầu tăng, sản lượng toàn cầu phục hồi và chính sách khai thác nới lỏng, giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm trong ngắn hạn. Thị trường chỉ có thể hồi phục khi xuất hiện các tín hiệu rõ ràng hơn từ OPEC+ hoặc nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng trở lại trong quý tới.

Sơn Nguyễn