VN-Index tăng điểm nhờ lực kéo từ cổ phiếu dầu khí
Phiên giao dịch ngày 5/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận thêm một phiên tăng điểm khi VN-Index đóng cửa tăng hơn 3 điểm, lên gần 1.655 điểm. Động lực chính giúp thị trường duy trì sắc xanh đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí, bất chấp diễn biến phân hóa ở nhiều nhóm ngành khác.
Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng khiến VN-Index có thời điểm giảm gần 10 điểm, lùi về sát mốc 1.640 điểm. Tuy nhiên, lực cầu quay trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm dầu khí, đã giúp chỉ số phục hồi dần và đảo chiều tăng vào cuối phiên.
Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ hơn 3 điểm, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số VN30-Index - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại giảm hơn 11 điểm, phản ánh sự phân hóa mạnh giữa các mã dẫn dắt.
Toàn sàn ghi nhận hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi chỉ số tăng nhưng số mã giảm vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, có khoảng 190 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ hơn 120 mã tăng.

Nhóm dầu khí dẫn dắt thị trường với mức tăng phổ biến 3 - 5%. Cổ phiếu PVD (PV Drilling) có thời điểm chạm trần 24.500 đồng, còn OIL và GAS cùng tăng hơn 4%.
Bên cạnh đó, các mã GAS, PLX, CTG, BID và VCB là những trụ cột đóng góp tích cực nhất vào đà tăng chung của VN-Index. Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước, hướng đến mô hình tăng trưởng bền vững và mục tiêu hai con số.
Ngoài dầu khí, nhóm phân bón cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, trong khi nhiều ngành khác như công nghệ, dịch vụ tài chính, và bất động sản tiếp tục suy yếu.
aNhóm chứng khoán là tâm điểm bị bán mạnh. Các mã VCI, VIX, HCM, TCX đồng loạt giảm trên 2%, trong khi SSI là cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh, tăng 0,4% lên gần 35.000 đồng.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhóm bất động sản. Hàng loạt mã như CII, QCG, VRE, DIG, HDG giảm trên 2%; các cổ phiếu lớn như VHM, KDH, NLG mất từ 0,5–1,5%. Riêng VIC trở thành điểm tựa quan trọng khi tăng 2,7%, lên 206.500 đồng/cổ phiếu, góp phần hỗ trợ chỉ số chung.
Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ rệt: CTG, BID, VCB duy trì đà tăng, trong khi TCB, TPB, ACB, OCB giảm nhẹ so với tham chiếu.
Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt khoảng 20.200 tỷ đồng, giảm hơn 14.000 tỷ đồng so với phiên trước - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Toàn sàn chỉ có hai mã đạt thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng, gồm FPT và SSI.
Sau phiên giải ngân mạnh hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 810 tỷ đồng, với tổng giá trị bán ra hơn 3.110 tỷ và mua vào khoảng 2.300 tỷ. Các mã bị khối ngoại bán mạnh gồm TCB, SSI, ACB và VIX.
Phiên tăng nhẹ ngày 5/11 cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái giằng co, với dòng tiền tập trung vào các nhóm ngành có yếu tố cơ bản tích cực, đặc biệt là dầu khí và doanh nghiệp nhà nước.
Các chuyên gia nhận định, để xu hướng phục hồi trở nên bền vững, thanh khoản cần được cải thiện và khối ngoại phải sớm chuyển sang mua ròng trở lại trong những phiên tới.