Toàn cảnh

TP.HCM chung tay hướng về miền Trung, hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng sau mưa lũ

Hưng Nguyễn 04/11/2025 14:55

Ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tổ chức vận chuyển khoảng 30 tấn hàng hóa ra Huế và Đà Nẵng, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Toàn bộ hàng cứu trợ bao gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, đèn năng lượng mặt trời, quần áo mới, mền, khăn, thuốc khử khuẩn và thiết bị y tế, được chuẩn bị kỹ lưỡng và phân bổ hợp lý để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vùng ngập.

Cụ thể, TP. Đà Nẵng tiếp nhận 493 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 200 thùng chăn mền, 10 tấn gạo; còn TP. Huế nhận 269 thùng hàng hóa, 235 thùng chăn mền và 10 tấn gạo.

Trận mưa lũ kéo dài gần 4 ngày đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại TP. Huế, làm ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân và cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đó, TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần “cả nước vì miền Trung”, huy động nhanh nguồn lực và nhân lực để gửi những phần quà thiết thực đến tay đồng bào vùng lũ.

Tính đến ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 204,47 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, TP.HCM đã triển khai hỗ trợ cho 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng, trong đó có Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Yên, Đồng Tháp...

Tphcm (1)
Ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TPHCM vận chuyển khoảng 30 tấn hàng hóa, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng. Ảnh: Anh Hoàng

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã vận động và tiếp nhận hơn 70 tấn gạo, 731 thùng túi thuốc gia đình (tương đương 11.096 túi), 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, cùng 535 thùng chăn, mền, khăn, ga trải giường, với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, được phân phối khẩn trương đến người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, toàn bộ công tác cứu trợ được triển khai minh bạch, đúng đối tượng và đúng thời điểm, bảo đảm các phần quà được chuyển đến tận tay người dân vùng bị thiệt hại. Đây không chỉ là hoạt động cứu trợ khẩn cấp mà còn thể hiện tình đoàn kết, nghĩa đồng bào sâu sắc giữa TP.HCM và các địa phương trong cả nước.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ lâu dài nhằm giúp người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết sau thiên tai. Các chương trình vận động “TP.HCM vì cả nước - Cả nước vì TP.HCM” sẽ tiếp tục được phát huy như một biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của thành phố mang tên Bác.

Hưng Nguyễn