Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó toàn diện với bão Kalmaegi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi dự kiến di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sáng ngày 5/11 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm 2025.
Sau khi vào Biển Đông, bão được dự báo tiếp tục mạnh lên cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17, hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh rất rộng, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực ven bờ có thể có gió giật trên cấp 15.
Trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chủ động, quyết liệt ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến bão, thường xuyên cập nhật tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”.
Chính quyền địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông tin kịp thời để chủ động di chuyển tránh trú an toàn, đồng thời kiểm soát việc ra khơi, cấm biển khi cần thiết để tránh thiệt hại.

Các địa phương được yêu cầu gia cố nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng, hồ đập, đê điều; chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng ven biển; hỗ trợ người dân thu hoạch sớm cây trồng sắp đến kỳ thu hoạch để giảm thiệt hại. Cần chuẩn bị phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo nơi trú ẩn an toàn và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan dự báo theo dõi sát, cập nhật sớm và chính xác nhất về diễn biến bão và mưa lũ, phối hợp với quốc tế để cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, vận hành liên hồ chứa theo đúng quy trình, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ và sẵn sàng sử dụng dung tích phòng lũ khi có tình huống khẩn cấp.
Bộ Xây dựng cần rà soát và bảo đảm an toàn cho các công trình dân dụng, giao thông, hoạt động xây dựng, đồng thời phối hợp hướng dẫn tàu vận tải, phương tiện hoạt động ven biển tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn các cơ sở sản xuất công nghiệp, dầu khí, hệ thống điện, duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý trong vùng bão.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn dự kiến ảnh hưởng của bão chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu, đặc biệt trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Bộ Công an triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán dân, phòng ngừa sạt lở, lũ quét và ứng cứu khi có sự cố.
Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn hạ tầng thông tin, có phương án dự phòng để duy trì liên lạc thông suốt giữa trung ương và địa phương.
Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo bảo đảm an toàn cho học sinh, cơ sở giáo dục, y tế, sẵn sàng ứng phó, nhanh chóng khôi phục hoạt động học tập, khám chữa bệnh sau bão. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đảm bảo an toàn cho khách du lịch và các hoạt động du lịch biển, đảo.
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến bão, điều phối lực lượng và phương tiện hỗ trợ địa phương khi cần thiết. Các cơ quan truyền thông như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam được yêu cầu tăng cường thông tin, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão cho người dân, đảm bảo mọi người dân nắm rõ tình hình để chủ động phòng tránh.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại địa phương. Các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ phải báo cáo hằng ngày trước 15 giờ để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước 17 giờ cùng ngày.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm các biện pháp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.