VN-Index tiếp tục lao dốc, mất gần 70 điểm sau ba phiên liên tiếp
Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới trong sắc đỏ khi VN-Index giảm gần 23 điểm, chốt phiên ngày 4/11 ở mức 1.617 điểm, đánh dấu chuỗi ba phiên giảm liên tiếp với tổng mức giảm gần 70 điểm - mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.
Phiên giao dịch sáng đầu tuần khởi đầu khá tích cực, khi VN-Index bật tăng hơn 10 điểm so với tham chiếu ngay sau khi mở cửa. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Áp lực bán lan rộng khiến chỉ số nhiều lần đảo chiều và liên tục bị kéo lùi. Trong 30 phút cuối phiên, lực xả mạnh khiến VN-Index rơi thẳng đứng, đóng cửa ở vùng đáy trong ngày.
Trên sàn HoSE, sắc đỏ bao phủ toàn thị trường với 240 mã giảm, gấp ba lần số mã tăng. Rổ VN30 cũng không tránh khỏi áp lực bán, khi có tới 23 mã giảm, trong khi chỉ 4 mã giữ được sắc xanh.
Nhóm chứng khoán là tâm điểm của đợt điều chỉnh khi toàn bộ cổ phiếu trong ngành này kết phiên dưới tham chiếu, mức giảm phổ biến từ 3 - 5%. VIX giảm kịch sàn xuống 26.050 đồng/cổ phiếu với hơn 13,5 triệu đơn vị dư bán, dẫn đầu nhóm về biên độ giảm.
Áp lực bán cũng lan sang nhóm ngân hàng, vốn là trụ cột chính của thị trường. Ngoại trừ SSB giữ được sắc xanh, hầu hết các mã đều giảm trên 1%. STB dẫn đầu mức giảm khi mất 5,8%, xuống 52.300 đồng. HDB, TCB và VPB cùng giảm trên 3,8%. Chỉ số ngành ngân hàng giảm gần 1,9% trong phiên, góp phần đáng kể vào đà giảm chung của thị trường.
Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực bán mạnh. Các mã như DXG, DXS, NLG, CII và HDC đều giảm hết biên độ. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng hiếm hoi, tiêu biểu là QCG tăng trần lên 14.150 đồng, khớp lệnh hơn 600.000 đơn vị.
Tình trạng giảm điểm lan rộng ra nhiều nhóm ngành khác như phân bón, dầu khí, hàng không, thép và cảng biển. Dù vậy, một số ngành vẫn ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó nổi bật là bảo hiểm tăng hơn 6% và công nghệ tăng 0,7%.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ so với phiên cuối tuần trước. FPT dẫn đầu về giá trị giao dịch với hơn 2.200 tỷ đồng, theo sau là VIX, SSI, SHB và HPG.

Dù thị trường điều chỉnh sâu, điểm tích cực là khối ngoại đã giảm mạnh áp lực bán ròng, chỉ còn ở mức 137 tỷ đồng - thấp hơn đáng kể so với các phiên bán ròng nghìn tỷ trước đó. FPT tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, với khối lượng mua ròng gần 2,4 triệu cổ phiếu.
Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về giảm điểm. Tuy nhiên, vùng 1.610 - 1.620 điểm đang là mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Nếu chỉ số duy trì được vùng này, khả năng hồi phục kỹ thuật trong những phiên tới là có thể xảy ra.
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các nhịp hồi mạnh, mà nên giải ngân thăm dò với tỷ trọng 20 - 40% vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ đầu tư công, năng lượng, dầu khí hoặc các ngành phòng thủ như hóa chất, tiện ích.
Thị trường nhiều khả năng sẽ còn biến động trong ngắn hạn, song đây cũng được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư trung - dài hạn trước giai đoạn phục hồi dự kiến vào cuối quý IV.