Bản tin tổng hợp

Thị trường chứng khoán khởi sắc, VN-Index lấy lại sắc xanh nhờ nhóm VN30

Văn Sơn 03/11/2025 - 14:13

Sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán trong phiên sáng 3/11 đã hồi phục mạnh mẽ. Nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, VN-Index lấy lại sắc xanh, vượt mốc 1.650 điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.

Ngay khi mở cửa, thị trường ghi nhận nhịp hồi kỹ thuật ngắn, tuy nhiên lực cầu yếu trong khi áp lực bán vẫn duy trì khiến VN-Index nhanh chóng thu hẹp đà tăng. Sau khoảng một giờ giao dịch quanh tham chiếu, lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, kéo chỉ số giảm gần 20 điểm, lùi về sát 1.620 điểm.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi phiên giảm trước đó, khi dòng tiền chưa có dấu hiệu nhập cuộc mạnh, tập trung chủ yếu vào các mã vốn hóa lớn có nền tảng cơ bản tốt.

Đến cuối phiên sáng, sắc xanh lan tỏa nhờ sự bứt phá của nhóm VN30, đặc biệt là các mã bất động sản, ngân hàng và công nghệ. Lực cầu tăng mạnh ở các cổ phiếu dẫn dắt đã giúp chỉ số đảo chiều hồi phục vững vàng.

Chốt phiên sáng 3/11, VN-Index tăng 12,11 điểm, tương đương 0,74%, lên 1.651,76 điểm. Thanh khoản đạt hơn 436,4 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch vượt 13.000 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 147 mã tăng, 162 mã giảm và 45 mã đi ngang.

chung-khoan-8-1745118118.png
Ảnh minh họa

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,7 điểm xuống 264,15 điểm, khối lượng giao dịch hơn 47 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 1.020,6 tỷ đồng. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 1,29 điểm lên 114,75 điểm, với hơn 14 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng gần 333 tỷ đồng.

Trong rổ VN30, có tới 20 mã tăng giá và 10 mã giảm. VIC dẫn đầu nhóm tăng với mức tăng 4,45%, góp phần lớn vào đà hồi phục của chỉ số. Theo sau là VHM tăng 1,71%, TPB tăng 2,7%, LPB tăng 2,76%, FPT tăng 2,02%, trong khi VCB và VNM cùng ghi nhận mức tăng hơn 1%.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng và công nghệ duy trì vai trò nâng đỡ thị trường, trong khi nhóm bất động sản cho thấy dấu hiệu phục hồi trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Sự đồng thuận của các cổ phiếu trụ giúp VN-Index lấy lại cân bằng và củng cố xu hướng tăng ngắn hạn.

Nhóm dầu khí tiếp tục diễn biến tích cực, trong đó PVD tăng 4,39%, PTV tăng 2,63%, còn các mã PLX, PVS, PVB và PVC tăng nhẹ. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm ngành khác vẫn trong trạng thái phân hóa, khi dòng tiền ưu tiên cổ phiếu lớn, trong khi các mã vốn hóa trung bình và nhỏ chưa có sự bứt phá rõ rệt.

Thanh khoản duy trì ở mức trung bình, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng, nhà đầu tư chủ yếu giao dịch ngắn hạn và chọn lọc cơ hội trong nhóm cổ phiếu đầu ngành.

Theo giới phân tích, nhịp hồi phục sáng 3/11 cho thấy thị trường vẫn có dòng tiền nâng đỡ ở vùng giá thấp, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ. Nếu đà tăng của các mã thuộc VN30 tiếp tục được duy trì, VN-Index có thể tiến tới vùng kháng cự 1.670 - 1.680 điểm trong các phiên sắp tới.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng khuyến nghị thanh khoản cần cải thiện rõ rệt để củng cố xu hướng tăng, đồng thời nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, tránh mua đuổi khi thị trường chưa xác nhận xu hướng bền vững.

Phiên sáng 3/11 khép lại với tâm thế tích cực hơn, khi VN-Index chính thức lấy lại sắc xanh, tạo nền tảng thuận lợi cho phiên giao dịch buổi chiều và những ngày tiếp theo.

Văn Sơn