Bản tin tổng hợp

Thủ tướng: Khuyến khích và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia các dự án trọng điểm quốc gia

Văn Sơn 02/11/2025 12:07

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân diễn ra ngày 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực tư nhân tham gia các dự án lớn, phức tạp và có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quản lý bố trí đầy đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực, coi đầu tư công là động lực dẫn dắt đầu tư tư nhân, qua đó kích hoạt và huy động mọi nguồn lực trong xã hội. Thủ tướng cho biết nhiều bộ, ngành đã tích cực làm việc với các doanh nghiệp tư nhân về khả năng tham gia các dự án quy mô lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao, hạ tầng quốc phòng, năng lượng và các công trình trọng điểm quốc gia khác.

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư vào các lĩnh vực khó, phức tạp và có tính dẫn dắt, đồng thời đề nghị các cơ quan quản lý không né tránh trách nhiệm khi doanh nghiệp sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn.

Ông nhấn mạnh, nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai, phải kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý, thay vì trả lời chung chung là “thực hiện theo quy định pháp luật”. Thủ tướng đồng thời đề cao tinh thần “cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường hợp tác lành mạnh, ổn định và hiệu quả.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm trình Nghị quyết của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân để tăng nguồn cung, giảm giá thành và hỗ trợ người dân có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở phù hợp.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi khu vực tư nhân mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cũng như các dự án hạ tầng chiến lược gồm đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, cảng biển, y tế và giáo dục - những lĩnh vực được xem là trụ cột cho tăng trưởng dài hạn.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân được xác định là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, với mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

img4434-1762001202398792521207-5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 1/11. Ảnh: VGP

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xây dựng cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp đầu tư dự án xanh, và ban hành nghị định về hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ đào tạo 10.000 giám đốc điều hành, phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu và vận hành cổng đầu tư quốc gia một cửa. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai kết nối trung tâm dữ liệu quốc gia, phối hợp Quốc hội trình nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp được giao xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn Bộ Công Thương sẽ chuẩn bị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/10, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Từ tháng 5 - thời điểm Nghị quyết 68 được ban hành, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với giai đoạn trước, cùng với hơn 12.000 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Tính chung 10 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng có hơn 30.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường, cho thấy niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ của khu vực tư nhân vào môi trường đầu tư và chính sách của Chính phủ.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán cả năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 121%, khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Văn Sơn