Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sức mạnh Việt Nam nằm ở 106 triệu con người

Hưng Nhật 27/10/2025 06:00

Phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VII ngày 26/10, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản hay vị trí địa chiến lược, mà là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tuy không có diện tích hay dân số lớn so với nhiều quốc gia, nhưng là một dân tộc có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, hình thành nên bản sắc và bản lĩnh rất riêng.

Trong quá trình phát triển, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng tinh thần kiên cường, không khuất phục trước mọi cuộc xâm lăng; biết thích nghi, học hỏi, kết hợp giữa truyền thống và tri thức mới. Đó cũng là ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do” cùng khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, vì con người.

2610-tong-bi-thu-viet-nam-hoc-78.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VII ngày 26/10. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, trải qua các triều đại, dân tộc Việt Nam đã hình thành nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền và độc lập, tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam luôn vận động, đổi mới, tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi. “Chính sức sống ấy đã giúp dân tộc chúng tôi vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ - đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong mọi chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Việt Nam luôn kiên trì giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn mình từ một quốc gia nghèo nàn, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam chủ động hội nhập với tinh thần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật pháp, công bằng, bao trùm và tôn trọng lợi ích chính đáng của mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ đề của hội thảo “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” đặt ra những câu hỏi có ý nghĩa sống còn: Làm thế nào để phát triển nhanh mà vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội? Làm sao để tăng trưởng mà không đánh đổi công bằng xã hội, môi trường sinh thái và giá trị văn hóa, đạo lý của con người Việt Nam?

Ông khẳng định, phát triển nhanh và bền vững là hai yếu tố thống nhất, không thể tách rời. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng thành quả một cách công bằng, an toàn và nhân văn; không ai bị bỏ lại phía sau và tương lai của thế hệ mai sau không bị đánh đổi vì lợi ích trước mắt.

Việt Nam định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ với nhau. Trụ cột thứ nhất là hoàn thiện thể chế, chính sách và quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, minh bạch, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả.

Trụ cột thứ hai là phát triển con người toàn diện - coi giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa là nguồn lực trực tiếp, căn cốt cho phát triển. “Tài nguyên quý nhất của Việt Nam chính là 106 triệu con người cần cù, sáng tạo, giàu ý chí vươn lên”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trụ cột thứ ba là phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế tri thức gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và cạn kiệt tài nguyên.

“Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là lựa chọn chiến lược, không thể đảo ngược”, Tổng Bí thư khẳng định.

2610-tong-bi-thu-viet-nam-hoc-98.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu dự hội thảo quốc tế Việt Nam học ngày 26/10. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường, mà còn là vấn đề văn hóa, con người và đạo lý. Một xã hội phát triển bền vững phải coi trọng chân lý, công bằng, nhân ái; nơi người già được tôn trọng, trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được bình đẳng và người yếu thế được chở che.

“Phát triển mà thiếu những giá trị đó thì không phải là bền vững, và đó cũng không phải là mục tiêu của chúng tôi”, ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới, khát vọng lớn lao nhưng tâm thế khiêm tốn, cầu thị và lắng nghe. Hạnh phúc của nhân dân phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, bằng giáo dục, y tế, môi trường sống trong lành và cơ hội phát triển công bằng cho mọi thế hệ. “Sức mạnh Việt Nam, trước hết, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí Thư Tô Lâm mong muốn cộng đồng các nhà nghiên cứu Việt Nam học trong và ngoài nước sẽ đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, bằng những phân tích, khuyến nghị thiết thực cho chính sách phát triển.

Ông kêu gọi giới học giả quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại lâu hơn, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và cộng đồng, thay vì chỉ nhìn Việt Nam qua các con số thống kê. “Việt Nam là miền đất giàu chất liệu khoa học cho những ai quan tâm đến phát triển, chuyển đổi, hiện đại hóa và bền vững”, Tổng Bí thư khẳng định.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học là diễn đàn học thuật uy tín, được tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi tri thức về Việt Nam, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Kỳ hội thảo lần thứ VII năm 2025 tập trung vào tám hướng nghiên cứu lớn: Việt Nam học; ngoại giao và hợp tác quốc tế; kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu; quản trị quốc gia; văn hóa, dân tộc, tôn giáo; tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững; giáo dục - đào tạo và phát triển con người; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Hưng Nhật