Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan
Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Vladimirovich Gutsan, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Nga sang Việt Nam dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 - 26/1/2025.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Tổng Công tố Gutsan cùng đoàn đại biểu Nga đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực của Liên bang Nga trong sự kiện đa phương quan trọng này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc đoàn Nga tham dự Lễ Mở ký Công ước không chỉ là minh chứng cho sự ủng hộ đối với các sáng kiến đa phương của Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Nga - quốc gia đề xuất sáng kiến ban đầu xây dựng Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Bày tỏ vui mừng được đến Hà Nội, Tổng Công tố Alexander Gutsan gửi lời chào và lời thăm hỏi của Tổng thống Vladimir Putin tới Chủ tịch nước Lương Cường. Ông khẳng định, việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội làm nơi đăng cai Lễ Mở ký Công ước thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Tổng Công tố Gutsan nhấn mạnh, Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, và mong muốn tăng cường hợp tác pháp lý - tư pháp song phương, nhất là trong các lĩnh vực trao đổi nghiệp vụ, đào tạo cán bộ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: “Trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đồng thời mong muốn không ngừng củng cố và làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga”.
Chủ tịch nước cũng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga đã trải qua hơn 75 năm vun đắp, vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử, trở thành biểu tượng bền vững của lòng tin, tình đoàn kết và hợp tác hiệu quả giữa hai dân tộc.
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025. Hai chuyến thăm đã tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, y tế và an ninh - quốc phòng.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giữa Việt Nam và Nga không chỉ phát triển ở tầm song phương, mà còn mở rộng ra các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, vấn đề ngày càng mang tính toàn cầu.
Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả hợp tác thực chất giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Nga trong thời gian qua, coi đây là một trong những điểm sáng trong hợp tác tư pháp song phương.

Về phần mình, Tổng Công tố Gutsan khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong đào tạo cán bộ kiểm sát viên, công tố viên trẻ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai quốc gia.
Hai bên thống nhất rằng, chuyến thăm và làm việc của Tổng Công tố Liên bang Nga lần này, cùng với sự kiện Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, sẽ tạo động lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh mạng, khoa học - công nghệ thông tin.

Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và an ninh của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.
“Việt Nam và Liên bang Nga luôn là những người bạn tin cậy, cùng hướng tới mục tiêu chung: hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.