Chuyển đổi kép - Chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Chuyển đổi số gắn liền chuyển đổi xanh đang trở thành hướng đi tất yếu giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Ngày 22/10, tại TP.HCM, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED - Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn “Đầu tư tác động - Thúc đẩy chuyển đổi kép” trong khuôn khổ dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” do Chính phủ Đức hỗ trợ.
Sự kiện thu hút đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trên toàn quốc, tạo diễn đàn đối thoại và kết nối giữa các bên liên quan, cùng hướng đến mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép - kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Nguyễn Việt Huệ - Đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, nhấn mạnh rằng chuyển đổi kép không còn là xu hướng, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại trong kỷ nguyên kinh tế số và kinh tế xanh. Hai tiến trình này có mối quan hệ bổ trợ, giúp hình thành mô hình kinh doanh hiệu quả, thân thiện với môi trường và có sức cạnh tranh lâu dài.
Theo bà Huệ, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam đang giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức về nguồn lực, công nghệ và tài chính. Việc triển khai chuyển đổi kép sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, tăng năng suất và mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại Diễn đàn, TS. Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam nhận định: “Chuyển đổi kép là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh”.

Bà nhấn mạnh, quá trình này không chỉ cần tri thức và công nghệ mà còn đòi hỏi sự tiếp cận linh hoạt với các nguồn tài chính xanh và đầu tư bền vững. GIZ hiện đang phối hợp với các đối tác tại Việt Nam thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư, nhằm biến những ý tưởng đổi mới sáng tạo thành tác động thực chất.
Các chuyên gia tham dự diễn đàn cũng chia sẻ nhiều bài học và kinh nghiệm về ứng dụng dữ liệu trong sản xuất - quản trị, giúp SMEs tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhiều mô hình đầu tư tác động, công cụ tài chính xanh, quỹ đầu tư bền vững được giới thiệu, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi.
Điểm nhấn của Diễn đàn là cuộc thi “Twin Transition Challenge”, nơi 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực trình bày các sáng kiến tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh.

Sau phần đánh giá của hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắc Ca Đại Việt đã xuất sắc giành giải Nhất, với dự án ứng dụng công nghệ số trong quản trị chuỗi cung ứng kết hợp mô hình sản xuất thân thiện môi trường, góp phần khẳng định năng lực sáng tạo của doanh nghiệp Việt trên hành trình xanh - số.
Diễn đàn “Đầu tư tác động - Thúc đẩy chuyển đổi kép” được tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Công ty CP MISA, góp phần tăng cường liên kết giữa các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng SMEs, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Theo kế hoạch hợp tác giữa APED và GIZ, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình nâng cao năng lực doanh nghiệp, tập trung vào đầu tư bền vững, kinh doanh trên nền tảng số và đổi mới sáng tạo vì môi trường. Đây được xem là hướng đi chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.