Bản tin tổng hợp

Thị trường hàng hóa phục hồi, MXV-Index bật tăng gần 1%

Hùng Nguyễn 23/10/2025 09:45

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 22/10 với sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các nhóm mặt hàng, đánh dấu nhịp hồi phục đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index tăng 0,9%, lên mức 2.275 điểm, phản ánh lực mua quay trở lại thị trường. Trong đó, nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà tăng chung, nổi bật với giá ca-cao bật gần 6,5% nhờ kỳ vọng nhu cầu cải thiện và nguồn cung thắt chặt.

Phiên giao dịch ngày 22/10 ghi nhận lực mua mạnh mẽ trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, trong đó ca-cao là điểm sáng khi tăng gần 6,5% lên 6.298 USD/tấn, mức cao nhất trong nhiều tuần.

MXV-index (4)

Động lực tăng giá đến từ kết quả báo cáo xay nghiền ca-cao quý III, được công bố cuối tuần trước, cho thấy nhu cầu tại khu vực Bắc Mỹ không giảm mạnh như lo ngại trước đó. Thông tin này giúp giảm áp lực tâm lý về nhu cầu yếu, đồng thời tạo lực đẩy tích cực cho thị trường.

Ở chiều nguồn cung, giá ca-cao tiếp tục được hỗ trợ bởi những yếu tố mang tính cấu trúc. Liên minh châu Âu (EU) mới đây đề xuất chỉ hoãn thực thi luật chống phá rừng thêm 6 tháng, thay vì một năm như dự kiến ban đầu.

Quy định này yêu cầu các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm ca-cao, phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng nếu được sản xuất tại khu vực có hoạt động phá rừng. Điều này có thể khiến nguồn cung ca-cao nhập khẩu vào EU trở nên khan hiếm hơn, đẩy giá tăng trong ngắn hạn.

Song song đó, lượng tồn kho ca-cao tại Sở Giao dịch ICE tiếp tục giảm mạnh, mất hơn 11.900 bao trong phiên hôm qua, xuống còn 1,858 triệu bao, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Diễn biến này phản ánh thực trạng nguồn cung đang dần thu hẹp trên thị trường quốc tế.

Về sản xuất, Bờ Biển Ngà, quốc gia cung ứng ca-cao lớn nhất thế giới, đang khởi động vụ thu hoạch chính với tiến độ chậm, trong khi chất lượng hạt vẫn là mối quan ngại. Một số thương nhân cảnh báo việc chính phủ tăng giá thu mua tại nông trại để khuyến khích giao hàng có thể dẫn đến tình trạng trộn lẫn hạt kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trái lại, Ghana - nước sản xuất ca-cao lớn thứ hai toàn cầu cho biết sản lượng niên vụ 2025 - 2026 có thể vượt mục tiêu 650.000 tấn, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và chương trình phục hồi năng suất được triển khai đồng bộ.

Theo World Weather Inc., mưa rào và giông nhẹ được dự báo xuất hiện thường xuyên tại Tây Phi, đặc biệt ở Bờ Biển Ngà, Cameroon và Nigeria trong tuần tới, giúp cây trồng phát triển ổn định và hạn chế rủi ro giảm năng suất.

Nhóm năng lượng cũng khởi sắc mạnh mẽ, khi 4/5 mặt hàng trên sàn đồng loạt tăng giá. Trong đó, dầu Brent tăng 2,07%, đạt 62,59 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 2,2%, lên 58,5 USD/thùng.

Đà tăng chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Nga. Bộ Tài chính Mỹ mới đây áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Washington xác nhận chưa có kế hoạch gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, dù trước đó hai bên dự kiến hội đàm tại Budapest.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này có thể làm suy giảm triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy các khách hàng lớn của Nga như Ấn Độ và Trung Quốc tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ cũng nhận được hỗ trợ từ kỳ vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung, trong đó Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dự kiến hội đàm với Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tại Malaysia vào tuần tới, trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra cuối tháng này tại Hàn Quốc. Các chuyên gia nhận định, việc tăng cường đối thoại kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại và thúc đẩy nhu cầu năng lượng trong những tháng cuối năm.

bang-gia-nang-luong.jpg

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng tạo thêm lực đẩy cho giá dầu, khi cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 961.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 17/10 - trái ngược với dự báo tăng từ 1,2 đến 2 triệu thùng trước đó.

Sự cộng hưởng của yếu tố địa chính trị, thương mại và tồn kho giảm đã giúp giá dầu thế giới tăng khoảng 1% so với đầu tuần, kéo theo đà tăng của nhóm xăng dầu tinh chế trên sàn SGX Singapore. Diễn biến này được dự báo sẽ tác động tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, dự kiến công bố vào chiều nay.

Hùng Nguyễn