Bản tin tổng hợp

Làm sạch dữ liệu đất đai: Bước tiến trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất

Văn Hùng 22/10/2025 21:07

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong tổng số 5 nhóm nhiệm vụ được giao nhằm làm sạch dữ liệu đất đai, đến nay Bộ đã hoàn thành 4 nhóm và 1 nhóm còn lại đang được triển khai.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ đầu tiên mà Bộ đã hoàn thành là xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và mã định danh duy nhất cho từng thửa đất. Tài liệu này đồng thời hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện tại chính quyền địa phương hai cấp, giúp chuẩn hóa quy trình cập nhật và quản lý dữ liệu.

Bộ cũng đã ban hành hướng dẫn các địa phương rà soát, phân loại dữ liệu đất đai theo ba nhóm: nhóm dữ liệu đã hoàn thiện, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”; nhóm dữ liệu cần chỉnh sửa, bổ sung, xác thực thông tin người sử dụng đất; và nhóm dữ liệu không còn sử dụng được, cần xây dựng mới. Các kết quả phân loại đã được tổng hợp trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng cho việc đồng bộ hóa dữ liệu trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, bộ tài liệu và biểu mẫu hướng dẫn thu thập thông tin căn cước công dân (CCCD) và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của các trường hợp chưa có dữ liệu trong hệ thống cũng đã được hoàn thành.

dat-16753352035121444803055-1735.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Lan Phương

Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã xây dựng giải pháp kỹ thuật đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đồng thời kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nhóm nhiệm vụ còn lại đang được triển khai là đồng bộ dữ liệu đất đai theo thời gian thực giữa địa phương và Trung ương, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ thông tin xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến các cơ quan tư pháp và tổ chức chính trị - xã hội. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ đồng bộ 100% dữ liệu thửa đất của địa phương lên Trung ương và cho phép theo dõi trực tuyến theo thời gian thực.

Để đảm bảo tiến độ, Cục Chuyển đổi số đã thành lập các đoàn công tác và tổ hỗ trợ trực tuyến, trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong suốt quá trình triển khai.

Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” được xem là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT, cho biết chiến dịch hướng đến ba mục tiêu trọng tâm: xây dựng nền tảng dữ liệu hiện đại phục vụ quản lý đất đai minh bạch và rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận tiện hơn; và kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý và điều hành.

Theo ông Phấn, sự tham gia của người dân đóng vai trò then chốt trong quá trình làm giàu, làm sạch dữ liệu. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được khuyến khích cung cấp và xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID do Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp phát triển. Thông qua tiện ích này, người dân có thể kiểm tra, xác thực thông tin về quyền sử dụng đất và nhà ở mà không cần nộp bản sao công chứng giấy tờ.

Việc hoàn thiện và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương xử lý hồ sơ nhanh chóng, minh bạch, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số, hướng tới nền quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Văn Hùng