Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm niềm tin tới cộng đồng người Việt tại Bắc Âu
Chiều 21/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu gồm Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy.
Buổi gặp diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chân tình, thấm đượm tinh thần gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc.
Thay mặt cán bộ cơ quan đại diện, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình hoạt động của Đại sứ quán và đời sống cộng đồng người Việt tại Bắc Âu.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người, là một tập thể đoàn kết, cần cù, chăm chỉ, hội nhập tốt và luôn hướng về Tổ quốc. Người Việt sinh sống, học tập và làm việc trong nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, thông minh, nhân ái và tuân thủ pháp luật, được xã hội sở tại trân trọng và đánh giá cao.
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã tích cực triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại, phối hợp với các cơ quan, tổ chức sở tại thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.
Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam - Phần Lan là một điển hình thành công trong chuyển đổi từ quan hệ hợp tác phát triển sang đối tác bình đẳng, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.
Bà cho biết, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan là nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho hợp tác giáo dục và phát triển nhân lực giữa hai quốc gia.
Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, Việt Nam và Đan Mạch có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang trở thành đối tác tin cậy, năng động và có tiềm năng lớn trong chuỗi hợp tác xanh toàn cầu.
Đại sứ đề xuất hai nước thúc đẩy mô hình “Vòng tuần hoàn nhân lực khép kín”, theo đó Việt Nam sẽ đào tạo lao động tay nghề cao theo tiêu chuẩn của Đan Mạch trong các lĩnh vực điều dưỡng, công nghiệp xanh, nông nghiệp sạch. Mô hình này không chỉ giúp Đan Mạch khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, mà còn giúp người lao động Việt Nam nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm quốc tế, khi trở về nước sẽ trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho nền kinh tế xanh của Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Lê Thanh cũng kiến nghị xây dựng chương trình tư vấn chiến lược chuyển đổi số với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đan Mạch, giúp Việt Nam thiết kế tổng thể cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm tính liên thông và khả năng ứng dụng cao, hướng tới mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số và đạt Net Zero trong tương lai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và đông đảo bà con kiều bào tại Bắc Âu - những người con xa Tổ quốc nhưng luôn hướng lòng về quê hương, đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, mà còn là “những đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện và hội nhập sâu rộng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con người Việt tại Phần Lan và các nước Bắc Âu; biểu dương nhiều tấm gương thành công, có đóng góp tích cực cho xã hội và hoạt động cộng đồng, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương.
Thông tin tới bà con về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, song vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và vì con người. Nhà nước luôn chú trọng các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
Tổng Bí thư khẳng định, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác Chiến lược đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và biến đổi khí hậu.
Ông nhấn mạnh, Phần Lan và các nước Bắc Âu là những đối tác đi đầu trong công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và công nghiệp lượng tử - những lĩnh vực Việt Nam đặc biệt coi trọng trong tiến trình chuyển đổi và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và giáo dục - đào tạo tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng trong tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cộng đồng người Việt tại Bắc Âu. Ông bày tỏ niềm tin rằng bà con sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, cần cù và nhân ái của dân tộc Việt Nam, đồng thời hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu.
Tổng Bí thư mong muốn mỗi người Việt xa quê tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tri thức và bản lĩnh Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh đất nước ngày càng tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân văn.