Bản tin tổng hợp

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Năng lượng là nền tảng của phát triển bền vững toàn cầu

Văn Sơn 16/10/2025 14:18

Phát biểu tại Diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” lần thứ 8 diễn ra ở Moskva, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Năng lượng không chỉ là tài nguyên hay nhiên liệu đơn thuần, mà là nền tảng của hòa bình, công bằng và phát triển bền vững toàn cầu - năng lượng của tương lai, năng lượng vì con người”.

Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Moskva, tham dự Diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” từ ngày 15 đến 17/10. Đây là sự kiện quốc tế uy tín, quy tụ hàng nghìn nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới để thảo luận về xu hướng, thách thức và triển vọng của ngành năng lượng toàn cầu.

Ngày 15/10, tại phiên toàn thể với chủ đề “Thị trường năng lượng toàn cầu: Chuyển đổi quan hệ và cân bằng lợi ích”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, Phó Thủ tướng Belarus Viktor Karankevich, Tổng thư ký OPEC Haitham Al-Ghais, Tổng thư ký Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt Mohamed Hamel, cùng đại diện nhiều quốc gia đồng chủ trì phiên thảo luận.

Các đại biểu thống nhất nhận định rằng ngành năng lượng thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn về địa chính trị, chuỗi cung ứng và biến động giá cả, trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng khi dân số dự kiến đạt 10 tỷ người vào năm 2050. Do đó, các quốc gia cần đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, bảo đảm ổn định và khả năng tiếp cận công bằng cho mọi nền kinh tế.

9d838c4859d94abdb1578f961ed97fd6.png
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (bên trái) tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn Chính phủ Nga đã mời Việt Nam tham dự một diễn đàn có ý nghĩa chiến lược, nơi các quốc gia cùng trao đổi về tương lai năng lượng toàn cầu.

Phó Thủ tướng cho rằng, thế giới đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và bất ổn năng lượng, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đẩy mạnh nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng năng lượng.

Ông nhấn mạnh, năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa bảo đảm an ninh quốc gia, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. “Năng lượng không chỉ phục vụ sản xuất hay tiêu dùng, mà còn là nền tảng của hòa bình, công bằng và phát triển, là năng lượng của tương lai, năng lượng vì con người”, Phó Thủ tướng nói.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ mục tiêu tổng thể của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ năng lượng ổn định, chất lượng cao, thân thiện môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu quốc tế về kế hoạch phát triển năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã quy hoạch đồng bộ hệ thống kho cảng LNG với các nhà máy điện khí trên toàn quốc. Dự kiến đến năm 2030, từ 10 đến 14 cụm kho cảng LNG sẽ được đưa vào vận hành thương mại, đáp ứng nhu cầu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Ông nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các tập đoàn năng lượng của Nga, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển, vận hành hạ tầng kho cảng LNG, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến hợp tác quốc tế vì an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời thực hiện nghiêm túc cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu về năng lượng bền vững.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư vào hạ tầng năng lượng sạch, phát triển hệ thống lưu trữ, truyền tải thông minh và xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng xanh, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng cho tăng trưởng bao trùm.

“Tuần lễ Năng lượng Nga” là sự kiện quốc tế thường niên do Chính phủ Liên bang Nga bảo trợ, được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Diễn đàn năm nay thu hút gần 5.000 đại biểu từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 70 phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào các chủ đề về chuyển đổi năng lượng, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Sự tham dự và phát biểu của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Diễn đàn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế đối tác chiến lược và đáng tin cậy của Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn Sơn