Bản tin tổng hợp

Bộ Tài chính đảm bảo đủ nguồn chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67

TH 14/10/2025 00:00

Bộ Tài chính khẳng định, ngân sách trung ương đã và sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Tổng nguồn ngân sách bố trí cho chính sách này trong năm nay ước khoảng 125.000 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời quyền lợi cho người nghỉ việc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay, ngân sách trung ương đã bổ sung 113.482,2 tỷ đồng để thực hiện chi trả chế độ nghỉ việc theo quy định. Trong đó, 31 bộ, cơ quan trung ương được phân bổ 71.476,9 tỷ đồng, và 23 địa phương sau sắp xếp được bố trí 42.005,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/9, các địa phương đã chi trả 64.943 tỷ đồng cho 64.044 đối tượng. Bộ Tài chính cho biết, tiến độ giải ngân đang được các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình và đúng đối tượng thụ hưởng.

Để bảo đảm nguồn chi, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 196, bổ sung 44.000 tỷ đồng dự toán ngân sách trung ương năm 2025 dành cho việc chi trả chế độ, chính sách. Trường hợp nhu cầu phát sinh vượt dự toán, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để thực hiện.

Ngoài ra, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/7, 40% nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024, tương đương khoảng 76.600 tỉ đồng, sẽ được dành để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó có nội dung chi trả chế độ nghỉ việc.

anh-chup-man-hinh-2025-09-29-luc.jpg
Ảnh minh họa

Như vậy, tổng nguồn ngân sách trung ương phục vụ chính sách trong năm nay đạt khoảng 125.000 tỷ đồng, gồm: 44.000 tỷ đồng bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2025; 76.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 và 3.400 tỷ đồng từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương các năm trước.

Bộ Tài chính khẳng định, các nguồn kinh phí trên được bố trí đầy đủ, sẵn sàng chi trả cho các đối tượng nghỉ việc, bảo đảm quá trình triển khai chính sách diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ.

Về tiến độ thực hiện, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục chi trả đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trước ngày 31/8, đồng thời hoàn thành toàn bộ việc chi trả trước ngày 15/10.

Trong báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương cuối tháng 9, Bộ Tài chính cho biết, quá trình triển khai Nghị định 178 và 67 tại một số địa phương còn gặp vướng mắc do thủ tục phê duyệt kinh phí và thanh toán mất nhiều thời gian. Dù các địa phương đã ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8, song việc hoàn tất hồ sơ chi trả cần thêm thời gian để đảm bảo đúng quy trình pháp lý.

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn chi tiết. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ thống nhất quan điểm phải hoàn thành đầy đủ các bước trong quy trình chi trả chế độ, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động và thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý phù hợp đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm chính sách chi trả chế độ được thực hiện minh bạch, kịp thời và đúng pháp luật.

TH