Toàn cảnh

Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm, GDP bình quân đạt 8.500 USD vào năm 2030

Văn Hùng 13/10/2025 - 15:16

Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn tới, hướng tới quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới và GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, với quy mô GDP nằm trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và đứng thứ ba trong khu vực ASEAN.

pho-thu-tuong-nguyen-hoa-binh-17.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Theo đó, Chính phủ xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, đưa GDP bình quân đầu người đạt mức 8.500 USD vào năm 2030. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện khát vọng phát triển thịnh vượng, đồng thời là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc nâng tầm vị thế kinh tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Theo báo cáo của Chính phủ, quy mô GDP năm 2025 ước đạt 510 tỷ USD, tăng 5 bậc so với 5 năm trước, vươn lên xếp thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người cũng tăng đáng kể, từ 3.552 USD năm 2020 lên hơn 5.000 USD vào cuối năm nay, tương đương mức tăng 1,4 lần.

Nếu duy trì đà tăng trưởng hiện nay, đến năm 2030, mức thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng thêm khoảng 1,7 lần, đạt ngưỡng 8.500 USD/người theo giá hiện hành. Tốc độ tăng trưởng GDP năm nay dự kiến đạt trên 8%, được xem là tiền đề vững chắc cho giai đoạn bứt phá tiếp theo.

Cùng với đó, thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, tăng 36% so với giai đoạn trước và vượt xa mục tiêu đề ra. Kim ngạch thương mại cũng được dự báo đạt khoảng 850 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam vào top 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Chính phủ xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp thiết, hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và tự cường.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, trong giai đoạn tới, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là ba trụ cột chủ đạo của nền kinh tế. Cùng với đó, các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và các ngành công nghệ cao sẽ được khuyến khích phát triển mạnh mẽ.

Chính phủ cũng cam kết duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, và bảo đảm nợ công, bội chi ngân sách trong giới hạn an toàn. Bên cạnh đó, kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trong khi kinh tế tư nhân được coi là động lực quan trọng hàng đầu. Đối với khu vực FDI, Chính phủ chủ trương thu hút có chọn lọc, gắn liền với chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ – yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một trong những trọng tâm của giai đoạn tới là hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, đồng thời đưa vào sử dụng toàn tuyến đường bộ ven biển và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM cũng được mở rộng, với tổng chiều dài mỗi thành phố đạt 100 km.

img7718-17603219935791004657590.jpg
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự đại hội. Ảnh: Đoàn Bắc

Về năng lượng, Chính phủ dự kiến tái khởi động hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sau năm 2030, đồng thời đầu tư các dự án điện hạt nhân công nghệ mới, quy mô phù hợp và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon trong dài hạn.

Cùng với hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Chính phủ định hướng phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, đồng thời đặt mục tiêu kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP vào năm 2030.

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Chính phủ kiên quyết không để có khoảng trống, vùng tối; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát và điều hành, từng bước xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, hướng tới mô hình “giám sát - kiểm tra trên dữ liệu” nhằm tăng cường trách nhiệm và phòng ngừa rủi ro hệ thống.

thu-tuong1tto-176032850864521811.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Đoàn Bắc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: “Đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, với kết quả năm sau, nhiệm kỳ sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ trước”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, giai đoạn 2026–2030 sẽ đối mặt nhiều biến động khó lường, khi tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, cạnh tranh địa chính trị và kinh tế gia tăng. Vì vậy, Việt Nam cần giải pháp đột phá và tầm nhìn dài hạn để duy trì đà tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng khẳng định: “Phải tập trung hoàn thiện thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn”.

Mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030 không chỉ thể hiện quyết tâm kinh tế, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển của quốc gia - một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Với chiến lược tăng trưởng rõ ràng, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế công nghiệp hiện đại, có vị thế vững vàng trong khu vực và trên thế giới vào năm 2030.

Văn Hùng