Bản tin tổng hợp

Cà Mau đặt mục tiêu trở thành địa phương xuất khẩu điện trong 5 năm tới

TH 12/10/2025 18:13

Từ một tỉnh từng thiếu điện nghiêm trọng cách đây 10 năm, Cà Mau đang hướng đến mục tiêu đầy tham vọng - trở thành địa phương có khả năng xuất khẩu điện ra khu vực trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo thống kê, sau khi sáp nhập và rà soát quy hoạch, Cà Mau hiện có tổng cộng 59 dự án điện gió, trong đó 16 dự án đã vận hành thương mại với tổng công suất 870,2 MW; 1 dự án đang thi công; 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục, tổng công suất 369 MW; cùng 22 dự án được phê duyệt bổ sung giai đoạn 2025 - 2035 với tổng công suất 2.026 MW. Bên cạnh đó, địa phương có 2.827 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 236,4 MW, góp phần đáng kể vào cơ cấu năng lượng tái tạo của tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I đánh giá, các dự án điện gió thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

47-1669334582-nang-luong-d7736-1.png
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn tới, Cà Mau định hướng thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo không nối lưới, bao gồm điện gió và điện mặt trời, hướng tới mục tiêu xuất khẩu điện sang các quốc gia lân cận. Tỉnh cũng sẽ phát triển ngành công nghiệp sản xuất khí hydrogen (H₂) và amoniac (NH₃), từng bước hình thành chuỗi công nghiệp năng lượng mới có khả năng cạnh tranh khu vực.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đề án xuất khẩu điện, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu và tháo gỡ các vướng mắc nhằm sớm đưa các dự án điện gió vào vận hành theo quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, Cà Mau sẽ tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh và hydro xanh, đồng bộ với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, logistics năng lượng và cảng biển phục vụ xuất khẩu điện.

Trên thực tế, nhiều dự án điện gió của Cà Mau không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế và năng lượng mà còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Hình ảnh những cánh quạt gió khổng lồ vươn mình giữa không gian mênh mông đã trở thành biểu tượng mới của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Trong đó, Điện gió Bạc Liêu là một trong những cụm điện gió lớn và đẹp nhất Việt Nam với gần 100 trụ tuabin, trải dài từ bìa rừng đước đến biển Đông, tạo nên cảnh quan hùng vĩ, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Theo quy hoạch phát triển năng lượng đã được phê duyệt, ngoài điện gió, Cà Mau tiếp tục đầu tư đa dạng các nguồn điện khác như nhiệt điện, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và LNG. Nhiều dự án trọng điểm đang được xúc tiến, bao gồm mở rộng Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 và 2 (công suất 1.500 MW), Dự án xuất khẩu điện Cà Mau (công suất 2.000 - 5.000 MW), Nhà máy điện mặt trời Ngọc Hiển (50 MW), Nhà máy điện sinh khối Khánh An (4 MW), Nhà máy điện rác Năm Căn (6 MW), Nhà máy điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ An Phúc Đông Hải (50 MW) và đặc biệt là Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu với công suất 10.000 MW, định hướng xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho biết, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 8/10, Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương Cà Mau xuất khẩu điện, đồng thời khuyến nghị tỉnh coi phát triển năng lượng và công nghiệp năng lượng là “chìa khóa” cho bứt phá tăng trưởng ngắn hạn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng và logistics xanh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

TH