Bản tin tổng hợp

Chính phủ hỗ trợ thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bão lũ

Văn Sơn 12/10/2025 19:01

Các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt sẽ được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt và gia hạn thời gian nộp thuế tối đa đến 2 năm.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) sẽ được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất tùy theo mức độ tổn thất.

Cụ thể, doanh nghiệp được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu đất và tài sản trên đất bị thiệt hại trên 50% giá trị tính thuế. Trường hợp thiệt hại từ 20% đến dưới 50%, doanh nghiệp được giảm 50% số thuế phải nộp.

Đối với đất thuê để sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản, nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên, doanh nghiệp được miễn hoàn toàn tiền thuê đất hằng năm. Nếu thiệt hại dưới 40%, mức miễn giảm sẽ được xác định tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế. Trong thời gian phải ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả, doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất và gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm.

screen-shot-2025-10-07-at-174443.jpg
Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai sẽ được giảm tối đa 30% thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong năm. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá phần giá trị thiệt hại sau khi đã được bồi thường (nếu có).

Doanh nghiệp khai thác tài nguyên cũng được xem xét miễn hoặc giảm thuế tài nguyên phù hợp với mức độ thiệt hại. Nếu đã nộp thuế, số tiền được giảm sẽ được bù trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế cho phép gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 31/12 năm nay. Trường hợp bị thiệt hại nghiêm trọng, thời gian gia hạn có thể kéo dài tối đa 2 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế, và người nộp thuế không bị phạt hay tính tiền chậm nộp trong thời gian được gia hạn.

Các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh có nhu cầu được hỗ trợ cần nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong vòng 30 - 40 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ ra quyết định miễn, giảm hoặc thông báo lý do không đủ điều kiện.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Việt Nam liên tiếp hứng chịu ba cơn bão mạnh gồm: bão số 9 (Ragasa) đổ bộ ngày 25/9, bão số 10 (Bualoi) ngày 29/9 và bão số 11 (Matmo) ngày 6/10. Các cơn bão này gây mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, từ đầu năm đến ngày 9/10, cả nước đã ghi nhận 20 loại hình thiên tai, làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 500.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng.

Riêng đợt thiên tai sau bão số 11 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây, khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, sạt lở đất trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã ghi nhận thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng do ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Văn Sơn