Bình luận

Thêm một loại trái cây Việt Nam chinh phục thị trường Australia

Văn Sơn 09/10/2025 20:38

Trái bưởi tươi của Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Australia, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của ngành nông sản Việt Nam và mở thêm cánh cửa cho các sản phẩm trái cây Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.

Sáng ngày 9/10/2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố chính thức xuất khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam sang Australia và nhập khẩu trái việt quất của Australia vào Việt Nam. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp song phương, khẳng định vị thế ngày càng cao của nông sản Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, Australia hiện là một trong những đối tác chiến lược và tin cậy nhất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Việc hai nước cùng lúc mở cửa thị trường cho hai loại trái cây chủ lực thể hiện hiệu quả của cơ chế hợp tác “2+2”, một mô hình phối hợp linh hoạt, thực chất, giúp đẩy mạnh thương mại nông sản giữa hai quốc gia.

Theo cơ chế này, bưởi tươi trở thành loại trái cây thứ sáu của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Australia, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo; trong khi việt quất trở thành loại trái cây thứ bảy của Australia được phép vào thị trường Việt Nam, sau nho, cam, quýt, anh đào, đào và xuân đào.

Để có được kết quả này, quá trình đàm phán giữa hai bên kéo dài hơn hai năm, bao gồm việc đánh giá rủi ro dịch hại, kiểm định vùng trồng, cơ sở đóng gói, chiếu xạ và hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.

trai-buoi-3-17599831047363128391.jpg
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Đại sứ quán Úc ký kết điều kiện nhập khẩu quả việt quất Úc vào Việt Nam và tài liệu kế hoạch triển khai hành động - điều kiện xuất khẩu quả bưởi Việt Nam sang Úc. Ảnh: C.TUỆ

Theo quy định, bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Australia phải không nhiễm 19 loài sinh vật gây hại bị cấm, được chiếu xạ ở liều tối thiểu 150 Gy và đóng gói, dán nhãn, truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở đạt chuẩn. Đây là những yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhưng cần thiết để bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và uy tín của nông sản Việt Nam.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết, hiện bưởi tươi Việt Nam đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand và Nhật Bản. Nhờ lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh và khả năng thu hoạch quanh năm, bưởi đang trở thành một trong những loại trái cây có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Từ năm 2015 đến nay, diện tích trồng bưởi cả nước đã tăng gấp đôi, đạt hơn 100.000 ha, với sản lượng gần 1 triệu tấn/năm. Riêng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bưởi tươi đạt khoảng 60 triệu USD, khẳng định vai trò của bưởi trong chiến lược phát triển ngành trái cây xuất khẩu của Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến thành quả hợp tác giữa hai nước: “Tôi rất mong sớm được thưởng thức bưởi Việt Nam tại Australia. Thành công hôm nay là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn của hai quốc gia”.

Bà cho biết thêm, khoảng cách địa lý gần gũi giúp việt quất Australia có thể được vận chuyển đến Việt Nam chỉ sau 24 giờ kể từ khi thu hoạch, bảo đảm độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng Việt.

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng cơ chế “2+2” đã mở ra hướng đi mới cho hợp tác nông nghiệp và thương mại rau quả giữa Việt Nam và Australia, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Để duy trì thị trường xuất khẩu bền vững, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sản xuất, truy xuất nguồn gốc, phòng trừ sinh vật gây hại và kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của Australia. Ông cũng yêu cầu tăng cường tập huấn cho nông dân và các đơn vị sản xuất để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, qua đó bảo vệ thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường cao cấp.

Ông Phan Quốc Nam - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean, cho rằng việc mở cửa thị trường Australia sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi cung ứng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản và đóng gói, cũng như xây dựng vùng trồng đạt chuẩn quốc tế. Theo ông, “đây là chìa khóa giúp bưởi Việt không chỉ vào được Australia mà còn giữ vững chỗ đứng tại thị trường này lâu dài”.

Với kim ngạch thương mại nông sản hai chiều đạt 2,24 tỷ USD trong năm 2024, Việt Nam và Australia đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững.

Thành công của trái bưởi Việt Nam tại thị trường Australia không chỉ là một thắng lợi thương mại, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn xa của nông sản Việt Nam, khẳng định vị thế mới của nền nông nghiệp Việt trên bản đồ thế giới.

Văn Sơn