Bản tin tổng hợp

Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt hơn 680 tỷ USD, tăng mạnh 17% so với cùng kỳ

Hưng Nhật 09/10/2025 - 10:20

Theo số liệu mới công bố của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 đạt hơn 680 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương mức tăng thêm khoảng 100 tỷ USD. Đây là kết quả ấn tượng, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế và sản xuất trong nước.

Trong tháng 9, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đạt 82,49 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% (tương đương 716 triệu USD), còn nhập khẩu đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4%. Dù giảm nhẹ theo tháng, tính chung 9 tháng đầu năm, quy mô thương mại hàng hóa vẫn vượt xa cùng kỳ năm ngoái và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2023 - năm được xem là kỷ lục của xuất nhập khẩu Việt Nam.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam ghi nhận kim ngạch 348,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều nhập khẩu, hàng hóa đạt gần 332 tỷ USD, tăng 18,8%. Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư 16,8 tỷ USD tính đến hết tháng 9, dù con số này giảm khoảng 20% so với mức thặng dư cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Hải quan, tăng trưởng xuất nhập khẩu trong 9 tháng qua được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh của các ngành sản xuất công nghiệp chủ lực, đặc biệt là điện tử, dệt may, da giày, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng ổn định, đóng góp đáng kể vào năng lực sản xuất - xuất khẩu của nền kinh tế.

anh-minh-hoa-1755674757540933314.jpg
Ảnh minh họa

Về thu ngân sách, tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 9 tháng đạt 336.540 tỷ đồng, tương đương 81,9% dự toán năm và tăng 9,9% so với cùng kỳ 2024. Con số này phản ánh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh nhu cầu chi đầu tư công và an sinh xã hội ngày càng lớn.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra ngày 8/10, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, cho biết Bộ dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt mốc 900 tỷ USD - một kỷ lục mới trong lịch sử thương mại Việt Nam. Mức tăng trưởng ấn tượng này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng GDP năm nay.

Song song với đà tăng thương mại, Việt Nam đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đàm phán song phương mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Mỹ đã có nhiều đánh giá tích cực về tiến trình đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Trong tháng 10 hoặc 11 tới, đoàn đàm phán Việt Nam sẽ sang Mỹ để tiếp tục thảo luận, hướng tới hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với trình độ phát triển của mỗi bên.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho biết trong quý IV năm nay, Việt Nam sẽ khởi động đàm phán hai hiệp định thương mại tự do mới với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Đồng thời, Bộ cũng đang xúc tiến khởi động đàm phán FTA với Pakistan và đẩy nhanh tiến trình ký kết FTA với Khối EFTA (gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) trong năm 2025.

Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thông qua việc tăng cường đối thoại với hiệp hội ngành hàng, địa phương, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất - thị trường, tháo gỡ khó khăn và tham mưu chính sách hỗ trợ phù hợp.

Kết quả xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều thách thức. Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực sản xuất - xuất khẩu của doanh nghiệp Việt, mà còn thể hiện hiệu quả của chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hưng Nhật