Nhà đầu tư toàn cầu thận trọng, chứng khoán Âu - Mỹ đi ngang
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt chững lại trong phiên giao dịch ngày 7/10, khi giới đầu tư toàn cầu tỏ ra thận trọng trước những bất ổn chính trị kéo dài tại Mỹ và Pháp, cùng triển vọng kinh tế thế giới chưa thực sự khởi sắc.
Tại Mỹ, các chỉ số chính mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm điểm khi lực bán chốt lời gia tăng. Sau giai đoạn tăng mạnh gần đây, thị trường bước vào trạng thái “nghỉ ngơi kỹ thuật” trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới.
Chốt phiên tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2%, xuống còn 46.602,98 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,4%, còn 6.714,59 điểm, trong khi Nasdaq Composite - đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ giảm 0,7%, xuống 22.785,97 điểm.
Diễn biến tiêu cực của chứng khoán Mỹ phần lớn chịu ảnh hưởng từ tình trạng Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, đã kéo dài sang ngày thứ bảy mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Việc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa đạt được đồng thuận về ngân sách khiến hoạt động của nhiều cơ quan liên bang bị đình trệ, làm gia tăng lo ngại về rủi ro kinh tế và tài khóa. Cùng lúc, giới đầu tư đang theo dõi sát các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 10 vẫn đang được tranh luận.

Chuyên gia Chris Low thuộc tổ chức tài chính FHN Financial nhận định rằng, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ đang “thiếu nhiên liệu”, chủ yếu bị chi phối bởi hoạt động chốt lời ngắn hạn. Theo ông, nhà đầu tư đang chờ đợi một yếu tố “xúc tác mới”, chẳng hạn như quyết định lãi suất của Fed hoặc tín hiệu tích cực từ thị trường lao động để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.
Bên kia Đại Tây Dương, thị trường châu Âu cũng giao dịch trong trạng thái trầm lắng. Sau những phiên biến động mạnh trước đó, chứng khoán Paris phục hồi nhẹ dù tình hình chính trị trong nước vẫn nhiều căng thẳng. Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn, khi cựu Thủ tướng Edouard Philippe công khai kêu gọi ông từ chức, trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách và chia rẽ nội bộ chính trị gia tăng.
Kết thúc phiên, các chỉ số chính của khu vực gần như không biến động. FTSE 100 của London nhích chưa đến 0,1%, đạt 9.483,58 điểm; CAC 40 của Paris tăng nhẹ lên 7.974,85 điểm; và DAX của Frankfurt cũng chỉ tăng tương tự, dừng ở 24.385,78 điểm.
Nhà đầu tư châu Âu được cho là đang chuyển sang tâm thế “phòng thủ”, tăng tỷ trọng nắm giữ tài sản an toàn như vàng và trái phiếu, trong khi chờ đợi các chính sách tài khóa ổn định hơn từ Brussels và Paris.
Tại châu Á, nhiều thị trường mở cửa sáng 8/10 cũng ghi nhận xu hướng giao dịch thận trọng sau khi chứng khoán Mỹ suy yếu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Hang Seng của Hong Kong đều giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.
Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước phản ánh tâm lý dè dặt tương tự. Kết thúc phiên 7/10, VN-Index giảm 10,2 điểm, tương đương 0,6%, xuống 1.685,3 điểm. HNX-Index cũng mất 1,82 điểm (0,66%), còn 272,87 điểm. Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, cho thấy dòng tiền đầu tư đang tạm thời “đứng ngoài quan sát” trước các diễn biến khó đoán của thị trường quốc tế.
Theo giới phân tích, việc các chỉ số chứng khoán Âu - Mỹ đi ngang trong bối cảnh bất ổn chính trị cho thấy tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đang chuyển từ trạng thái “lạc quan” sang “phòng thủ”. Trong ngắn hạn, các thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ, tình hình chính trị và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.