Bản tin tổng hợp

Thị trường chứng khoán chờ tin nâng hạng, VN-Index giảm 10 điểm

Văn Hùng 07/10/2025 17:13

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 7/10 trong trạng thái thận trọng, khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả đánh giá nâng hạng thị trường của FTSE Russell. Áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên khiến VN-Index mất 10 điểm, lùi về 1.685 điểm.

Trái ngược với kỳ vọng hứng khởi sau phiên tăng mạnh hôm qua, tâm lý thận trọng đã chi phối toàn bộ diễn biến thị trường trong ngày. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng thu hẹp biên độ tăng, liên tục đảo chiều và giảm mạnh trong nửa giờ cuối phiên khi lực bán dâng cao.

Toàn sàn TP.HCM ghi nhận gần 250 mã giảm giá, trong đó có 21 mã thuộc nhóm vốn hóa lớn, trong khi chỉ 77 mã giữ được sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt suy yếu. OCB giảm mạnh nhất nhóm với mức 2,6%, trong khi STB, MBB, VIB, VPB và CTG mất 1,5 - 2,5%. LPB là mã hiếm hoi tăng giá, ghi nhận mức tăng 1,5% lên 52.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu thép cũng chịu áp lực bán cao. NKG giảm 2%, HSG giảm 1,6%, còn HPG mất 0,7%.

Nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ khi nhiều mã đảo chiều giảm vào cuối phiên. Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như DIG, SCR, DXG, DXS đồng loạt mất trên 2,5%.

vn-index-1616.jpg
Ảnh minh họa

Ở nhóm chứng khoán, đà tăng không còn lan tỏa như phiên trước. Trong khi SSI, VND và ORS tiếp tục tăng nhẹ, các mã khác như HCM, VIX, VCI điều chỉnh 1 - 2%.

Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trở thành điểm tựa cho thị trường. VIC tăng 0,2%, VHM tăng 0,4%, còn VPL gây chú ý khi tăng trần lên 86.600 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường sụt giảm so với đầu tuần, đạt khoảng 25.600 tỷ đồng - giảm hơn 20% so với phiên liền trước. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 880 triệu cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép.

Bốn mã dẫn đầu về giá trị giao dịch gồm SSI (1.660 tỷ đồng), SHB (1.473 tỷ đồng), HPG (1.206 tỷ đồng) và VIX (1.037 tỷ đồng).

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, rút ròng hơn 1.340 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi 15 phiên liên tiếp. SHB là mã bị bán mạnh nhất với hơn 10 triệu cổ phiếu, kế đến là VRE và MBB.

Theo các công ty chứng khoán, thị trường đang trong giai đoạn “chờ đợi và quan sát” trước khi FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).

Nếu Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai (Secondary Emerging Market), tâm lý tích cực có thể giúp VN-Index sớm quay lại vùng đỉnh trên 1.700 điểm. Ngược lại, trong trường hợp kết quả chưa như kỳ vọng, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.670 - 1.700 điểm để chờ các tín hiệu hỗ trợ mới.

Văn Hùng