Bản tin tổng hợp

Xuất khẩu lá cây Việt Nam bứt phá, thu về gần 9 triệu USD

Văn Hùng 06/10/2025 22:15

Các loại lá dân dã như sắn, nguyệt quế, chuối hay khoai lang đang dần trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, mang về gần 9 triệu USD trong 8 tháng đầu năm.

Theo Cục Hải quan, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu các loại lá đạt gần 1,2 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 9 triệu USD (tương đương 232 tỷ đồng), tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lá sắn là mặt hàng chủ lực với kim ngạch gần 3 triệu USD, nhưng mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về lá nguyệt quế, đạt 68,5%. Các loại lá khác như chuối, chanh và khoai lang cũng ghi nhận mức tăng từ 20 - 80%, nhờ nhu cầu đa dạng trong ẩm thực và chế biến thực phẩm.

avatar1721432300689-172143230124.jpg
Ảnh minh họa

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận định, lá sắn được ưa chuộng ổn định tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia Hồi giáo. Loại lá này được sử dụng trong các món cà ri hoặc chế biến kèm thịt nhờ hàm lượng protein và vitamin cao. Một số doanh nghiệp còn xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng như lá sắn xay nhuyễn đông lạnh, phục vụ ngành chế biến thực phẩm.

Tại thị trường trong nước, lá sắn tươi chỉ có giá 3.000 - 5.000 đồng/kg, nhưng khi xuất khẩu, giá có thể tăng gấp 3-4 lần, thậm chí đạt 70.000 đồng/kg tại thị trường bán lẻ. Lá chuối, vốn quen dùng để gói bánh, xôi, nay được xuất khẩu làm bao bì thân thiện với môi trường. Lá khoai lang cũng mở ra hướng đi riêng, trở thành loại rau dinh dưỡng cao cấp tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo ông Nguyên, mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch rau quả, các loại lá mang đến “cơ hội kép”: vừa tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, vừa mở rộng thị trường ngách giàu tiềm năng.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang phục hồi mạnh, với ước tính kim ngạch tháng 9 đạt gần 1,3 tỷ USD - mức cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Nếu duy trì đà này, toàn ngành có thể vượt mốc 8 tỷ USD trong năm, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Các chuyên gia nông nghiệp đánh giá, lá cây Việt Nam không chỉ đa dụng mà còn giàu giá trị dinh dưỡng, chứa protein, khoáng chất và axit amin giúp tái tạo tế bào, tăng sức đề kháng. Việc sử dụng lá thay thế bao bì nhựa hay gia vị công nghiệp còn giúp nông sản Việt bắt kịp xu hướng “ẩm thực xanh” đang được khuyến khích trên toàn cầu.

Văn Hùng