Khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hội nghị lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ năm 2024.
Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng tích cực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành đồng bộ; chất lượng dịch vụ công được cải thiện theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Quy hoạch tổng thể quốc gia được triển khai đồng bộ đã mở rộng không gian phát triển, góp phần định hình rõ nét hơn mô hình kinh tế vùng và hình thành các lợi thế cạnh tranh mới.
Trong một năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược gồm các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72. Những nghị quyết này được xem là các định hướng lớn, mở đường cho phát triển ổn định, bền vững, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, nâng cao đời sống nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.
Theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 13 sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về hai nhóm vấn đề lớn: (1) công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và (2) các vấn đề kinh tế - xã hội trọng tâm.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tại Hội nghị này, Trung ương sẽ lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ông khẳng định đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, quyết định trực tiếp đến thành công của Đại hội XIV và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tính đến ngày 20/8, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự.
Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, bao gồm cả các trường hợp tái cử và nhân sự tham gia lần đầu.
Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Chính trị trình Trung ương cho ý kiến về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đồng thời tiến hành biểu quyết giới thiệu nhân sự theo quy định.
Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương khi lựa chọn nhân sự phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, bảo đảm sự hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và phát triển, giữa chuyên môn và năng lực thực tiễn. Tiêu chí trọng tâm là phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính và hiệu quả công tác, gắn với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc”.
Ông nhấn mạnh, tuyệt đối không để lọt những người “chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái” vào Ban Chấp hành Trung ương. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cần lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, xứng đáng là “thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng”.
Liên quan công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết các dự thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, qua nhiều vòng chỉnh lý, bổ sung, nhất là sau các Hội nghị Trung ương 11 và 12. Tiểu ban Văn kiện đã cập nhật, chắt lọc tinh thần của bảy nghị quyết chiến lược mới ban hành, hình thành 17 điểm mới nổi bật trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV.
Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến nhằm hoàn thiện văn kiện, trong đó tập trung vào các vấn đề then chốt như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống;
Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, coi đây là nền tảng điều tiết cân bằng cho phát triển; Chú trọng phát triển văn hóa, con người, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời, cần bổ sung nội dung về định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển và tư duy hạch toán hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng khí thế cách mạng không đến từ khẩu hiệu hay cảm xúc, mà phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể - từ “mâm cơm của mỗi gia đình” đến “sữa cho em thơ, lụa tặng người già”. Nhân dân đang đặt niềm tin và kỳ vọng mới vào Đảng; trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng ấy thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống.