Toàn cảnh

Sẽ cấp phép thí điểm tối đa 5 sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum tại Việt Nam trong năm 2025

Nguyễn Tùng 05/10/2025 20:00

Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện pháp lý để triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa, bao gồm Bitcoin, Ethereum và các loại tài sản kỹ thuật số khác, với mục tiêu cấp phép thí điểm trong năm 2025.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, diễn ra chiều 5/10.

Ông cho biết việc triển khai thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Bộ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9 của Chính phủ về việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã giao các đơn vị chuyên môn xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý phục vụ thí điểm, bao gồm chính sách thuế, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa, cũng như các quy định về kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo dành cho doanh nghiệp tham gia.

Cùng với đó, Bộ cũng phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để thiết lập quy trình phối hợp quản lý, giám sát hoạt động thị trường tài sản mã hóa, bảo đảm tính minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp luật.

6_1759657007920906603707.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa nhận được hồ sơ đề nghị chính thức của doanh nghiệp nào xin cấp phép thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, Bộ nhận thấy một số doanh nghiệp trong nước đã chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia thí điểm, như đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ, xây dựng hệ thống bảo mật và chuẩn bị nhân sự có chuyên môn về tài chính - công nghệ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, một số doanh nghiệp cũng đã làm việc trực tiếp với cán bộ Bộ Tài chính ở cấp độ kỹ thuật để tìm hiểu rõ hơn các yêu cầu, tiêu chuẩn về vốn điều lệ, công nghệ thông tin, năng lực vận hành và quy trình quản trị rủi ro.

“Việc này nhằm giúp các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và đúng quy định trước khi có đề xuất chính thức tham gia thị trường tài sản mã hóa”, ông Chi nói.

Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị pháp lý trong năm 2025 và tiến hành cấp phép thí điểm cho tối đa 5 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Tuy nhiên, tiến độ cụ thể còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng theo quy định, số lượng đơn vị được cấp phép thí điểm sẽ không vượt quá 5 sàn. Mục tiêu của Bộ là đẩy nhanh tiến độ để sớm có những sàn giao dịch đầu tiên hoạt động trong khuôn khổ pháp lý”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết quy định rõ phạm vi thí điểm bao gồm hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch; cung cấp dịch vụ lưu ký, thanh toán và quản lý rủi ro; cũng như các cơ chế giám sát và quản lý nhà nước đối với thị trường này.

Theo nghị quyết, thời gian thí điểm kéo dài 5 năm kể từ ngày 9/9/2025. Trong giai đoạn này, các loại tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin và Ethereum sẽ được phép giao dịch hợp pháp trên các sàn được cấp phép, dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Việc thí điểm được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm cân bằng giữa đổi mới công nghệ, minh bạch tài chính và an toàn nhà đầu tư.

Nguyễn Tùng