Toàn cảnh

Ông Phạm Nhật Vượng dự kiến rót thêm 10.600 tỷ đồng vào công ty năng lượng VinEnergo

Văn Hùng 05/10/2025 - 08:47

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup dự kiến góp thêm vốn vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo thông qua hình thức chuyển nhượng 60 triệu cổ phiếu VIC, với tổng giá trị ước tính khoảng 10.600 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố từ Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC), ông Phạm Nhật Vượng dự định chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC mà mình đang nắm giữ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại Vingroup sẽ giảm từ 449,9 triệu cổ phiếu, tương đương 11,59% vốn điều lệ, xuống còn 389,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10,04%. Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 7/11/2025.

Động thái này nhằm mục đích góp vốn bổ sung vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo, doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm quyền chi phối. Sau khi hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của VinEnergo tại Vingroup sẽ tăng từ 2,72% lên 4,27%, qua đó mở rộng mối liên kết nội bộ trong hệ sinh thái các doanh nghiệp do ông Vượng kiểm soát.

120250412074528.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu VIC đạt mức 176.500 đồng/cổ phiếu, tăng tới 335% so với đầu năm. Với mức giá này, tổng giá trị lô cổ phiếu mà ông Vượng dự kiến chuyển nhượng để góp vốn vào VinEnergo ước tính khoảng 10.600 tỷ đồng. Trước đó, vị tỷ phú này cũng đã từng góp vốn vào VinEnergo bằng 105,7 triệu cổ phiếu VIC.

Dù tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại Vingroup giảm sau giao dịch, song ông Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên trong gia đình vẫn duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tập đoàn, với tổng tỷ lệ nắm giữ hơn 65% vốn điều lệ.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony (Hà Nội), với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện, là một trong hai hướng mở rộng kinh doanh mới của Vingroup trong năm nay, bên cạnh lĩnh vực hạ tầng.

Theo chia sẻ của ông Phạm Nhật Vượng tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, việc Vingroup bước chân vào ngành năng lượng xuất phát từ ba định hướng chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, tập đoàn mong muốn hình thành một hệ sinh thái xanh toàn diện, trong đó xe điện được cung cấp năng lượng sạch, bảo đảm tiêu chí “xanh từ đầu đến cuối”.

Thứ hai, việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về điện, đặc biệt là nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường. Cuối cùng, ông Vượng nhấn mạnh rằng Vingroup theo đuổi ngành điện không chỉ vì lợi nhuận, mà còn để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Ngày 26/9/2025, liên danh Vingroup - VinEnergo đã chính thức khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Dự án có quy mô 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế 4.800 MW.

Sau khi hoàn thành và đi vào vận hành vào cuối năm 2030, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế.

Việc ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn vào VinEnergo được xem là bước đi chiến lược, khẳng định quyết tâm của Vingroup trong việc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng - một trụ cột mới bên cạnh bất động sản, công nghiệp và công nghệ.

Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của người đứng đầu tập đoàn trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái xanh và bền vững, đồng hành cùng định hướng phát triển năng lượng sạch của Việt Nam.

Văn Hùng