Chuyên gia “bắt mạch”, đề xuất giải pháp tăng cường sức khỏe đô thị Việt Nam
Hơn 150 chuyên gia gồm nhà đầu tư, kiến trúc sư và đại diện hiệp hội đã cùng tham gia thảo luận về giải pháp kiến tạo đô thị bền vững, nhân văn và đáng sống cho người Việt. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hành trình “Sức khỏe đô thị” và ra mắt ấn phẩm LIXIL ALP 2023 - 2024 tại Triển lãm Nội thất - Xây dựng VIBE 2025.
Năm 2025, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, LIXIL ALP (LIXIL Architecture Leader Perspective) - nền tảng nghiên cứu đa ngành do LIXIL Việt Nam khởi xướng từ năm 2016, dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã chính thức tập trung nghiên cứu chủ đề “Sức khỏe đô thị”. Đây được xem là bước chuyển nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho cư dân và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Sự kiện “Sức khỏe Đô thị cho Tương lai Không gian sống Việt: Nhìn lại - Công bố - Đồng hành” tại VIBE 2025 không chỉ đánh dấu khởi đầu hành trình nghiên cứu mới mà còn mở ra nền tảng hợp tác đa ngành, tạo tiền đề cho các sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn.
Tại sự kiện, TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân - Trường Đại học Phương Đông nhấn mạnh đô thị cần được nhìn nhận như một cơ thể sống, với cả “cơ thể” và “tinh thần”.
Theo ông, “cơ thể” đô thị thể hiện ở khả năng phát triển, sinh kế bền vững và năng lực cạnh tranh; còn “tinh thần” gắn với bản sắc văn hóa, truyền thống và sự gắn bó cộng đồng. Ông cho rằng xây dựng đô thị khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để bảo đảm chất lượng sống và phát triển bền vững.
Ở góc độ nghiên cứu, KTS. Vũ Việt Anh - TA Landscape Architecture Vietnam bổ sung rằng một đô thị khỏe mạnh cần không gian thúc đẩy vận động, chữa lành tinh thần và ứng dụng thiên nhiên như liệu pháp cân bằng. Ông cũng viện dẫn các mô hình quốc tế, từ đó khẳng định bài học quan trọng là phải kết hợp hài hòa giữa quy hoạch, kiến trúc và sức khỏe cộng đồng.
ThS. KTS. Lê Thị Hồng Na (Phúc Khang Corporation) chia sẻ kinh nghiệm phát triển dự án xanh, minh chứng cho vai trò của kiến trúc bền vững trong việc nâng cao chất lượng sống đô thị.

Trong phiên thảo luận, KTS. Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM đề xuất chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong phát triển đô thị, đồng thời khuyến nghị LIXIL ALP có các tổng kết nghiên cứu để kiến nghị chính sách, góp phần hình thành tiêu chuẩn chính thức cho đô thị khỏe mạnh.
Bên cạnh đó, một số ý kiến nhấn mạnh tính công bằng trong tiếp cận, cho rằng đô thị khỏe mạnh phải phục vụ cho mọi tầng lớp, kể cả người lao động thu nhập thấp, và cần có sự chung tay của cộng đồng để lựa chọn và giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất.
Phát biểu kết thúc sự kiện, ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam khẳng định: “Thông qua LIXIL ALP, chúng tôi kiên định mục tiêu biến ý tưởng thành giải pháp khả thi, có thể ứng dụng thí điểm tại các đô thị Việt Nam. Với chủ đề ‘Sức khỏe Đô thị’, LIXIL cam kết đồng hành cùng đối tác để kiến tạo những thành phố xanh - nhân văn - đáng sống, nơi người Việt được tận hưởng không gian sống khỏe mạnh và đầy cảm hứng”.

Trong giai đoạn mới, LIXIL ALP dự kiến tập trung nghiên cứu các chủ đề thiết thực như giao thông xanh, chất lượng môi trường, sức khỏe từ không gian nội thất, cảnh quan đô thị gắn với sức khỏe tinh thần và ứng dụng công nghệ trong đô thị thông minh.
Đây sẽ là nền tảng cho đối thoại về một mô hình “Thành phố khỏe - Cộng đồng khỏe” (Healthy City, Healthier Community) tại Việt Nam trong tương lai.