Toàn cảnh

An Giang định hướng phát triển với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Hùng Nguyễn 03/10/2025 - 13:25

Sáng 3/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Tại Đại hội, Báo cáo chính trị đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương và đại biểu đại diện cho toàn Đảng bộ tỉnh.

an-giang-55.jpg
Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ đã trình bày Báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng cho chặng đường mới.

Báo cáo nhấn mạnh phương châm hành động: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, thể hiện quyết tâm đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng tỉnh phát triển bền vững, vững bước trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

Một trong những định hướng lớn được xác định là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông. Trục dọc nội vùng được coi là tuyến xương sống, tạo động lực phát triển kinh tế tổng hợp và kết nối với các địa bàn trọng điểm, hướng ra Hà Tiên và Phú Quốc.

Bên cạnh đó, tuyến ngang cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc liên kết An Giang với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và cảng Trần Đề, đồng thời mở rộng giao thương với Vương quốc Campuchia.

Báo cáo chính trị xác định ba lĩnh vực then chốt cần tập trung. Thứ nhất là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thứ hai là thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ưu tiên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất.

Thứ ba là phát triển văn hóa, con người An Giang gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đảng bộ tỉnh An Giang nhấn mạnh việc củng cố các trụ cột phát triển, trong đó có đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế tư nhân tiếp tục được khuyến khích phát triển, thu hút doanh nghiệp lớn tham gia vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền.

Tỉnh cũng đề cao việc tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Cụ thể, An Giang sẽ đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu gắn với hợp tác Campuchia; mở rộng kết nối với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua hệ thống cao tốc, đường thủy, đường hàng không; đồng thời phát triển kinh tế biển, hướng ra biển Tây với sự liên kết cùng Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên.

an-giang-54.jpg
Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Tạ Quang

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang định hướng phát triển năm vùng động lực trọng điểm. Rạch Giá được quy hoạch thành trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế tổng hợp và công nghiệp biển.

Phú Quốc hướng tới vai trò trung tâm du lịch, thương mại quốc tế, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027. Long Xuyên sẽ phát huy thế mạnh công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch, kinh tế biên mậu, trong khi Hà Tiên định hướng là trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới.

Đảng bộ tỉnh xác định sáu nhóm chương trình và đề án trọng tâm trong giai đoạn tới. Đó là rà soát, cập nhật và triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; phát triển Tứ giác Long Xuyên, Đặc khu Phú Quốc và kinh tế cửa khẩu; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; triển khai chương trình phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa An Giang; và thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Hùng Nguyễn