Bản tin tổng hợp

Nhiều quỹ toàn cầu ủng hộ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

TH 29/09/2025 - 23:10

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi đa số các quỹ quản lý tài sản hàng đầu thế giới bày tỏ sự ủng hộ đối với việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ nhóm cận biên (Frontier Market) lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Nếu được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt giúp gia tăng mạnh mẽ dòng vốn ngoại vào Việt Nam.

Theo bài viết đăng ngày 29/9 trên Market Insider, kết quả tham vấn tháng 9 của FTSE Russell cho thấy có tới 85% trong tổng số 26 quỹ toàn cầu được khảo sát ủng hộ đề xuất nâng hạng.

Trong đó, nổi bật là những định chế tài chính hàng đầu như BlackRock, Vanguard và State Street - các tổ chức quản lý hàng nghìn tỷ USD tài sản. Các quỹ này đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về thanh khoản, đồng thời hệ thống quy định ngày càng đồng bộ, minh bạch hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Fidelity và PIMCO cũng bày tỏ sự đồng tình, song lưu ý cần theo dõi quá trình triển khai hệ thống công nghệ giao dịch KRX, dự kiến vận hành vào quý II/2026, nhằm bảo đảm tính ổn định và bền vững. Chỉ có hai quỹ nhỏ tại châu Á phản đối, viện dẫn lý do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.

Theo Market Insider, thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng 15% so với quý trước, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Các chuyên gia phân tích dự báo, trong trường hợp được nâng hạng, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn thụ động ban đầu ước tính khoảng 5 - 7 tỷ USD, bên cạnh dòng vốn chủ động tiếp nối sau đó.

Đây sẽ là cú hích quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực về đầu tư gián tiếp nước ngoài.

FTSE Russell dự kiến công bố kết quả đánh giá vào ngày 7/10, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Nếu Việt Nam được chấp thuận nâng hạng, thị trường sẽ chính thức được đưa vào Chỉ số Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell từ tháng 3 năm sau - một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tái định hình dòng vốn ngoại vào nền kinh tế được đánh giá năng động bậc nhất Đông Nam Á.

TH