Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 29/9: Đề xuất ưu đãi thuế lớn để phát triển trung tâm tài chính quốc tế; Vàng miếng SJC tiến sát mức kỷ lục

Hưng Nhật 29/09/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 29/9: V-Green đề xuất không áp giá điện cao điểm cho trạm sạc xe điện; Vàng miếng SJC tiến sát mức kỷ lục; Đề xuất ưu đãi thuế lớn để phát triển trung tâm tài chính quốc tế; TP.HCM bổ sung 2 tuyến xe buýt kết nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; Hai ngân hàng lớn sắp chi gần 11.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Vàng miếng SJC tiến sát mức kỷ lục

Sáng 29/9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, tiệm cận mức kỷ lục lịch sử. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Mức giá này gần chạm đỉnh 135,9 triệu đồng/lượng từng được thiết lập trước đó. Các doanh nghiệp lớn khác như PNJ, Phú Quý cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng lên cùng mức.

Giá vàng nhẫn tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng, phổ biến quanh 129 - 132 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng thêm 18 USD/ounce, đạt 3.779 USD, có thời điểm vọt lên 3.786 USD/ounce. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa nếu Quốc hội không kịp thông qua dự luật ngân sách, trong khi nợ công và lợi suất trái phiếu tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh niềm tin vào đồng USD suy giảm, vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn. Quỹ SPDR - quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới vừa mua ròng hơn 30 tấn vàng trong 10 ngày qua, nâng tổng dự trữ lên 1.005,71 tấn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng được cho là tiếp tục gia tăng tích trữ vàng với quy mô đáng kể.

Giá cà phê trong nước thấp hơn cùng kỳ 6.000 - 7.000 đồng/kg

Ngày 29/9, thị trường cà phê thế giới mở cửa giao dịch trở lại, trong khi Việt Nam chính thức bước vào niên vụ 2025 - 2026. Phiên cuối tuần trước ghi nhận cà phê Robusta giao tháng 11 chốt ở mức 4.201 USD/tấn, Arabica giao tháng 12 đạt 8.352 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay khởi điểm khoảng 115.500 đồng/kg, thấp hơn 6.000 - 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm trước vụ thu hoạch 2024. Tuần qua, giá biến động mạnh với biên độ cao, tăng giảm liên tục khiến giới kinh doanh khó định hướng. Thời tiết mưa nhiều tại Tây Nguyên cũng ảnh hưởng tiến độ thu hoạch, có thể tác động đến sản lượng niên vụ mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các yếu tố quốc tế tiếp tục chi phối thị trường. Mỹ đang áp thuế nhập khẩu cao với cà phê, trong đó Việt Nam chịu mức 20%, làm giá cà phê tại Mỹ tăng vọt. Một số nghị sĩ và doanh nghiệp đã kiến nghị đưa thuế về 0% do Mỹ phải nhập khẩu tới 90% nhu cầu tiêu dùng. Châu Âu cũng áp dụng quy định chống phá rừng (EUDR) từ cuối năm 2025, dự báo gây khó cho chuỗi cung ứng.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp lo ngại tình trạng hoàn thuế GTGT chậm sẽ làm thiếu vốn thu mua trong cao điểm, có thể ảnh hưởng tới khoảng 2,5 tỷ USD, tương đương 1/3 sản lượng toàn vụ.

V-Green đề xuất không áp giá điện cao điểm cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Thông tư quy định giá bán điện. Trong đó, V-Green - công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% cổ phần, tách ra từ bộ phận phát triển trạm sạc của VinFast kiến nghị không áp dụng giá điện khung giờ cao điểm cho hoạt động sạc xe điện.

Theo V-Green, trụ sạc và tủ đổi pin xe điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi giá điện theo ba khung giờ (cao điểm 5 giờ, thấp điểm 6 giờ, bình thường 13 giờ) sẽ hạn chế người dùng sạc vào giờ cao điểm. Việc bỏ mức giá cao điểm sẽ khuyến khích doanh nghiệp và người dân đầu tư trụ sạc, mở rộng hạ tầng xe điện.

vgreen_tram-sac-nhuong-quyen-1.png

Ở dự thảo, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án: Phương án 1 yêu cầu lắp công tơ riêng cho trạm sạc, được một số đơn vị như Tổng công ty Điện lực Hà Nội, TP.HCM, miền Trung và V-Green lựa chọn. Phương án 2 linh hoạt hơn, không bắt buộc công tơ riêng, được EVN và nhiều tổng công ty điện lực khác ủng hộ.

Bộ Công Thương cho biết phương án 2 hiện nhận được nhiều ý kiến đồng thuận và sẽ được giữ trong dự thảo. Riêng kiến nghị bổ sung “tủ đổi pin xe điện” đã được bộ tiếp thu để hoàn thiện quy định.

Đề xuất ưu đãi thuế lớn để phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách tài chính cho Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại TP.HCM và Đà Nẵng, với nhiều ưu đãi vượt trội nhằm thu hút đầu tư.

Theo đề xuất, các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên tại TTTCQT sẽ được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% trong 30 năm; miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế trong 9 năm tiếp theo. Các dự án khác được hưởng thuế suất 15% trong 15 năm, kèm ưu đãi miễn, giảm thuế trong giai đoạn đầu. Bộ Tài chính nhấn mạnh, chính sách này mang tính đột phá, tạo môi trường cạnh tranh để thu hút tập đoàn tài chính, định chế đầu tư và công ty công nghệ tài chính quốc tế.

trung-tam-tai-chinh-quoc-te-21-2.jpg

Đáng chú ý, Bộ cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có trình độ cao làm việc tại TTTCQT đến hết năm 2030. Ngoài ra, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại TTTCQT cũng sẽ được miễn thuế TNCN.

Các chuyên gia đánh giá, chính sách thuế ưu đãi này sẽ tạo sức hấp dẫn lớn, vừa thu hút vốn và công nghệ, vừa giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt cho sự phát triển TTTCQT tại Việt Nam.

TP.HCM bổ sung 2 tuyến xe buýt kết nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố quyết định bổ sung mạng lưới tuyến xe buýt, trong đó đưa vào khai thác 2 tuyến mới kết nối trực tiếp trung tâm hành chính TP.HCM với trung tâm hành chính Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Động thái này được đánh giá là bước quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đô thị kết nối.

Thêm hơn 440 xe buýt điện sắp lăn bánh tại TPHCM | Báo điện tử Tiền Phong

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đồng thời thường xuyên rà soát, nghiên cứu và đề xuất các phương án mở rộng mạng lưới, phù hợp với thực tiễn đi lại và định hướng quy hoạch đô thị.

Theo quyết định, việc triển khai hai tuyến xe buýt mới sẽ được tổ chức đồng bộ, an toàn và hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng mạng lưới giao thông hiện đại, tiện lợi, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường tại TP.HCM.

HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề với khối lượng công việc lớn nhất sau sáp nhập

Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết 9 tháng qua, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng ổn định; thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững. Sau sắp xếp, 168 xã, phường, thị trấn đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ky-hop-hdnd-tp-lan-4-1-175911008.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PHAN ANH

Tuy nhiên, ông Minh thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều “nút thắt” như phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công. Để tháo gỡ khó khăn và hoàn thành mục tiêu 2025, kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua 41 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến chất lượng để các nghị quyết ban hành thực sự khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố.

Hai ngân hàng lớn sắp chi gần 11.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Ngày 1/10, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Với tỉ lệ chi trả 10% (tức 1.000 đồng/cổ phiếu), ngân hàng dự kiến phân bổ khoảng 7.086 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 22/10.

tienpng-1758071398780.jpg

Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10 nhằm thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 4,5% (450 đồng/cổ phiếu). Với hơn 8,35 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Vietcombank dự kiến chi trả lên tới hơn 3.760 tỷ đồng. Ngày thanh toán được xác định vào 24/10.

Như vậy, chỉ trong tháng 10/2025, hai ngân hàng hàng đầu là Techcombank và Vietcombank sẽ chi tổng cộng gần 11.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường tài chính - ngân hàng, cho thấy khả năng sinh lời ổn định và cam kết chia sẻ lợi ích với cổ đông của các “ông lớn” trong ngành.

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu

Kết thúc tuần giao dịch thứ 39/2025, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.660,70 điểm, tăng nhẹ 2,08 điểm (+0,13%) so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, với giá trị giao dịch bình quân/phiên chỉ còn 25.433 tỷ đồng, thấp hơn 17,6% so với tuần 38, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Thanh khoản suy yếu xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, thép, hóa chất, thực phẩm, bán lẻ, dầu khí và công nghệ thông tin. Ngược lại, bất động sản và xây dựng ghi nhận dòng tiền trở lại, giúp nhóm này tăng điểm vượt trội so với mặt bằng chung.

chung-khoan-17476453481071261743.jpg

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp. Trong đó, cá nhân nước ngoài bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng giá trị bán ròng 7.500 tỷ đồng của toàn khối ngoại, bao gồm cả tổ chức. Hoạt động bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VHM, SSI, MSN, STB và VIC.

Diễn biến trên cho thấy áp lực bán từ khối ngoại, đặc biệt là cá nhân, vẫn là yếu tố đáng chú ý, trong khi thị trường nội địa kỳ vọng dòng tiền mới từ nhóm bất động sản và xây dựng có thể hỗ trợ VN-Index duy trì sự ổn định.

BHXH TP.HCM công bố cơ cấu mới, 6 cơ sở ngừng hoạt động

Từ ngày 1/10.2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM sẽ áp dụng cơ cấu tổ chức mới theo quy định của Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam, với 33 đơn vị trực thuộc và 6 cơ sở ngừng hoạt động.

Theo thông báo ngày 26/9, trụ sở chính của BHXH TP.HCM đặt tại số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, với nhiệm vụ quản lý chung toàn thành phố và trực tiếp quản lý ba phường: Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng. Cơ cấu tổ chức gồm 9 phòng nghiệp vụ như Quản lý thu, Chế độ BHXH, Chế độ BHYT, Kế hoạch - Tài chính, Kiểm tra, Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền - Hỗ trợ, Công nghệ thông tin và Văn phòng.

_14164520042023.jpg

33 cơ sở BHXH trực thuộc sẽ phân bổ tại nhiều địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Một số cơ sở đang xây dựng, như Tân Định và Phú Mỹ, sẽ tạm hoạt động tại địa điểm khác.

Đáng chú ý, 6 cơ sở BHXH gồm Cần Giờ, Ngãi Giao, Long Điền, Hồ Tràm, Bàu Bàng và Phú Giáo sẽ ngừng hoạt động. Các địa bàn này sẽ được phân bổ lại cho đơn vị khác nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý.

BHXH TP.HCM đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cập nhật để thuận tiện trong giao dịch.

Hưng Nhật