Bản tin tổng hợp

Cà Mau phát động trồng rừng ngập mặn, khẳng định cam kết phát triển du lịch xanh

NH 27/09/2025 23:00

Ngày 27/9, tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ phát động trồng rừng năm 2025, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới với thông điệp: “Phát triển du lịch không thể tách rời bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng”.

Cà Mau là địa phương duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, với diện tích hơn 148.000 ha rừng ngập mặn. Hệ sinh thái rừng nơi đây không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, là đai phòng hộ vững chắc trước sóng gió, mà còn là “kho dự trữ carbon” quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hình ảnh “cây Mắm đi trước, cây Đước theo sau” đã trở thành biểu tượng sức sống mãnh liệt của người dân vùng cực Nam Tổ quốc. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Khu Ramsar quốc tế được xem là nhân tố then chốt bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của chính quyền, phong trào trồng và bảo vệ rừng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và người dân. Các dự án quốc tế đã hỗ trợ khoanh nuôi, tái sinh, trồng mới hơn 550 ha rừng tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, góp phần củng cố đai phòng hộ ven biển và lan tỏa thông điệp chung tay vì môi trường.

img-1916-1758977968.jpg
Ông Lê Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Cà Mau là tỉnh duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, sở hữu hệ sinh thái ngập mặn phong phú với hơn 148.000 ha rừng. Rừng không chỉ bảo vệ bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra tiềm năng to lớn trong phát triển tín chỉ carbon và du lịch sinh thái. Những cây Mắm, Đước bám rễ nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành biểu tượng sức sống kiên cường của đất Mũi”.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị lữ hành, du lịch, tích cực đầu tư và đồng hành cùng địa phương trong các mô hình du lịch xanh, bền vững.

Đồng thời, ông mong muốn mỗi người dân và du khách khi đến Cà Mau hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và lựa chọn sản phẩm thân thiện với thiên nhiên.

trongrung08.jpg
Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động lễ trồng cây

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng khẳng định: “Lễ phát động hôm nay không chỉ là sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc phục hồi hệ sinh thái, làm giàu tài nguyên rừng, xây dựng hình ảnh Cà Mau - Điểm đến xanh, an toàn, thân thiện”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Trồng cây hôm nay là gieo hy vọng cho mai sau. Mỗi mầm xanh tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau sẽ góp phần làm cho đất Mũi ngày càng xanh tươi, phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, người dân và du khách đã trực tiếp trồng hàng trăm cây Mắm, Đước tại khu vực Vườn quốc gia.

trong rung 03
Người dân và du khách được tham gia trồng rừng ngay sau lễ phát động

Với chủ đề toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) là “Du lịch và Đầu tư xanh”, Cà Mau đã chọn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau làm điểm nhấn cho lễ phát động. Sự kiện không chỉ khẳng định trách nhiệm bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Những mầm cây được gieo xuống hôm nay sẽ dần vươn lên thành rừng, bảo vệ hệ sinh thái ngập mặn quý giá và bồi đắp hình ảnh một Cà Mau xanh, an toàn, thân thiện - điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

NH