Toàn cảnh

Hải Phòng khởi công khu công nghiệp và nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam

Kiên Nguyễn 26/09/2025 - 22:08

Tối 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Đây là hai công trình trọng điểm, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự sự kiện còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

le-khoi-cong-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự án Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có diện tích gần 227 ha tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm. Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư đa ngành như điện - điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Nằm trong Khu công nghiệp Tân Trào, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng do liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty CP Năng lượng VinEnergo đầu tư, có tổng mức vốn hơn 178.000 tỷ đồng, diện tích gần 100 ha.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 đạt 1.600 MW, giai đoạn 2 đạt 3.200 MW. Khi đi vào vận hành cuối năm 2030, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, trở thành nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam và một trong những nhà máy điện khí LNG hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đất nước đang thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Việc khởi công hai dự án tại Hải Phòng không chỉ phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia mà còn là minh chứng cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh và bền vững.

le-khoi-cong-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng khẳng định Khu công nghiệp Tân Trào sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng được xem là dự án tiêu biểu cho định hướng phát triển năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, chính quyền thành phố Hải Phòng và các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Thành phố Hải Phòng cần khẩn trương giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng để dự án triển khai đúng tiến độ. Ông cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup phát huy tinh thần “nhanh, xanh, bền vững”, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật và vệ sinh môi trường, đồng thời tạo nhiều việc làm và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ để từng bước làm chủ các lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hành động của Chính phủ là “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Kiên Nguyễn