Vườn Quốc gia Côn Đảo được IUCN công nhận vào “Danh lục xanh”
Ngày 24/9, Vườn Quốc gia Côn Đảo chính thức được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào “Danh lục xanh,” danh hiệu quốc tế dành cho những khu bảo tồn được quản lý hiệu quả và bền vững.
Đây là vườn quốc gia thứ hai và là khu bảo tồn thứ ba của Việt Nam đạt danh hiệu này, sau Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) và Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai).
Trong đợt xét duyệt lần này, IUCN cũng công nhận thêm ba vườn quốc gia và khu bảo tồn khác trên thế giới, qua đó khẳng định nỗ lực và vị thế ngày càng nâng cao của công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Hồng Lượng - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), danh hiệu này là sự ghi nhận quốc tế, đồng thời là minh chứng cho những cam kết và thành công của Việt Nam trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị tự nhiên. Trước khi được công nhận, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã trải qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt, với sự tham gia của các chuyên gia độc lập, tổ chức bảo tồn quốc tế và đại diện cộng đồng địa phương.
IUCN cho biết “Danh lục xanh” là bộ tiêu chuẩn toàn cầu, phản ánh sự cam kết của các chính phủ và ban quản lý rừng trong việc gìn giữ hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời tạo sự hài hòa giữa công tác bảo tồn và sinh kế cộng đồng. Việc đáp ứng bộ tiêu chuẩn này thể hiện năng lực quản lý bền vững, khả năng gắn kết bảo tồn với phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương.
Vườn Quốc gia Côn Đảo được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng nhất Việt Nam, với hơn 15.000 ha đất liền và 14.000 ha biển, nơi lưu giữ nhiều hệ sinh thái đặc sắc như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.
Hệ thực vật tại đây ghi nhận khoảng 1.077 loài, hệ động vật rừng có 155 loài, trong khi sinh vật biển lên tới 1.725 loài, bao gồm 360 loài san hô, 205 loài cá rạn san hô, 187 loài thân mềm, 116 loài giáp xác cùng nhiều loài bò sát, chim và thú biển quý hiếm. Trong số này, có 76 loài sinh vật rừng và 72 loài sinh vật biển thuộc diện nguy cấp.
Đặc biệt, Côn Đảo là một trong số ít địa điểm tại Việt Nam còn duy trì được quần thể rùa biển lên bãi đẻ trứng hằng năm với số lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu. Vùng biển nơi đây còn là môi trường phân bố phong phú của rùa xanh - loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Vườn Quốc gia Côn Đảo từng được xác lập kỷ lục quốc gia năm 2009 là đơn vị thả rùa con về biển nhiều nhất Việt Nam và đến tháng 10/2019 đã trở thành thành viên thứ 11 của Mạng lưới bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương - Đông Nam Á (IOSEA).
Việc được công nhận Danh lục xanh IUCN không chỉ là minh chứng cho hiệu quả quản lý bền vững mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Côn Đảo như một điểm đến du lịch sinh thái hàng đầu. Đây cũng là nền tảng để địa phương gắn kết bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Với 3 khu bảo tồn đã đạt danh hiệu này, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng khu bảo tồn thuộc Danh lục xanh, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững.