Bình luận

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh sau dữ liệu GDP vượt dự báo

TH 26/09/2025 08:33

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 25/9 trong xu hướng giảm điểm, trong khi đồng USD bật tăng mạnh. Nguyên nhân xuất phát từ số liệu kinh tế khả quan hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ mất điểm, sau khi vừa lập kỷ lục vào ngày 22/9. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, dừng ở mức 45.947,32 điểm.

S&P 500 cũng lùi 0,5%, chốt phiên tại 6.604,72 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm tương tự, xuống 22.384,70 điểm. Đà giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng.

Chính phủ Mỹ vừa công bố điều chỉnh mức tăng trưởng GDP quý II/2025 từ 3,3% lên 3,8%, mức cao nhất trong gần hai năm, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa tăng mạnh.

9871ef0c737a48438747adbfe8f2b881.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Theo ông Adam Button - chuyên gia phân tích tiền tệ của InvestingLive, số liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang tăng trưởng vững chắc hơn so với dự đoán trước đó. Sự thay đổi này đã củng cố thêm sức mạnh của đồng USD, vốn tăng giá trong ngày 25/9 so với euro, bảng Anh và yen Nhật.

Mặc dù dữ liệu tăng trưởng tích cực thường là tín hiệu hỗ trợ thị trường, nhưng lần này lại khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị lung lay.

Ông Patrick O’Hare - chuyên gia phân tích tại Briefing.com, cho rằng số liệu kinh tế tốt đã làm giảm niềm tin rằng Fed sẽ hành động mạnh tay trong việc hạ lãi suất trong năm nay. Nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát quan trọng của Fed dự kiến công bố ngày 26/9 cũng như báo cáo việc làm công bố vào tuần tới.

Ông David Morrison - chuyên gia cấp cao tại Trade Nation, nhận định rằng dữ liệu PCE có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng về tốc độ và quy mô các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh diễn biến chung của thị trường, cổ phiếu một số doanh nghiệp lớn ghi nhận biến động đáng chú ý. Cổ phiếu Intel tăng gần 9% sau thông tin tập đoàn này đã tiếp cận Apple để bàn về khả năng hợp tác đầu tư. Cổ phiếu Apple tăng 1,8%, trong khi Amazon giảm 0,9%. Ngược lại, Starbucks mất 0,5% sau khi công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 900 việc làm và đóng cửa một số cửa hàng kém hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25/9 với diễn biến tích cực. Chỉ số VN-Index tăng 8,63 điểm, tương đương 0,52%, lên 1.666,09 điểm.

HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,37 điểm, tương đương 0,13%, đạt 277,65 điểm. Sự khởi sắc này phản ánh niềm tin ổn định hơn của giới đầu tư trong nước trước bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động.

TH