Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 26/9: Việt Nam đặt mục tiêu vào top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo; Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD

Hùng Nguyễn 26/09/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 26/9: Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội 14 là cam kết trước nhân dân về giai đoạn phát triển mới; Tổng thư ký LHQ sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; Việt Nam đặt mục tiêu vào top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo; Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức được cấp phép khai thác; Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội 14 là cam kết trước nhân dân về giai đoạn phát triển mới

Chiều 25/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội 14 của Đảng để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội 14 với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải trở thành lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân, khẳng định quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới: ổn định để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

tbt-17588035883541000858078.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Văn kiện cần thể hiện ba lớp định hướng: tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược; năm trụ cột an ninh nền tảng như “lá chắn” trước biến động; và chương trình hành động cụ thể, gắn với trách nhiệm từng chủ thể.

Tổng Bí thư khẳng định Văn kiện sẽ là công cụ lãnh đạo, quản trị hiện đại, tạo nền tảng cho mục tiêu 2035 - 2045. “Đây là cam kết trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất”, ông nhấn mạnh.

Tổng thư ký LHQ sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Theo Bộ Ngoại giao, Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra ngày 25 - 26/10 tại Hà Nội, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì sự kiện. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, cùng lãnh đạo cấp cao nhiều quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tham dự.

5563187178137268964a-lhq-17587-5.jpg
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ngày 19/9 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ Lễ mở ký, dự kiến diễn ra phiên thảo luận toàn thể, tọa đàm cấp cao và nhiều hội nghị bên lề nhằm thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng. Trước đó, ngày 22/9, sự kiện đã được giới thiệu tại trụ sở LHQ ở New York, do Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, gồm 9 chương, 71 điều, kết quả của gần 5 năm đàm phán giữa các quốc gia thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam gắn với điều ước đa phương toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong đối ngoại đa phương và hợp tác Việt Nam - LHQ.

Việt Nam đặt mục tiêu vào top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Việt Nam hiện xếp hạng 44/139 nền kinh tế, đứng thứ hai trong nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á - Đông Á - châu Đại Dương.

wipo-hoi-thao-1-4162-1758797152.jpg
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại hội thảo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng GII, vào top 30 toàn cầu trong 5 - 10 năm tới. Để hiện thực hóa, Chính phủ sẽ tập trung bốn ưu tiên then chốt: hoàn thiện thể chế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Luật Sở hữu trí tuệ cũng sẽ được sửa đổi theo hướng tài sản hóa và thị trường hóa kết quả nghiên cứu.

Tổng giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá Việt Nam là hình mẫu đổi mới sáng tạo trong nhóm nước thu nhập trung bình, đặc biệt với thành tích xuất khẩu công nghệ cao, hàng hóa sáng tạo và ứng dụng di động. Ông nhấn mạnh Việt Nam có lợi thế hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, song cần tiếp tục đầu tư cho nhân lực nghiên cứu, khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD

Phiên giao dịch ngày 25/9 chứng kiến cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 6% lên mức kỷ lục 158.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa tập đoàn đạt gần 608.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến này giúp khối tài sản cổ phiếu của các cổ đông lớn tăng mạnh. Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, hiện nắm giữ hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 26.955 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Đây là lần đầu bà được xếp vào nhóm tỷ phú USD, trở thành người giàu thứ năm trên sàn chứng khoán Việt Nam.

doanh-nhan-pham-thu-huong-1-17-3.jpg
Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Tuy vậy, hệ thống xếp hạng tỷ phú của Forbes chưa ghi nhận bà Hương trong danh sách toàn cầu. Bà từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev (Ukraine) ngành luật quốc tế và giữ chức Phó chủ tịch Vingroup từ năm 2021, đồng thời cùng chồng sáng lập Quỹ VinFuture.

Cổ phiếu lập đỉnh cũng giúp tài sản trên sàn của ông Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 2,7 tỷ USD, trong khi Forbes định giá tổng tài sản ông ở mức 15,4 tỷ USD, đứng thứ 168 thế giới.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways chính thức được cấp phép khai thác

Ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC), đánh dấu đủ điều kiện khai thác thương mại.

Để đạt chứng nhận này, hãng đã xây dựng và trình duyệt hệ thống tài liệu, quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế, đồng thời thực hiện thành công các kịch bản thử nghiệm bảo đảm an toàn bay. Cùng ngày, hãng còn được cấp Chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO), cho phép chủ động đào tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao.

sun.png

Theo ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, việc đồng thời nhận AOC và ATO là minh chứng cho sự chuẩn bị toàn diện, tạo nền tảng phát triển bền vững. Hãng dự kiến mở bán vé trực tuyến từ giữa tháng 10, với chuyến bay đầu tiên khởi hành ngày 1/11.

Sun PhuQuoc Airways lấy Phú Quốc làm trung tâm, trước mắt kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vân Đồn và sẽ mở rộng quốc tế sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore. Hiện hãng sở hữu 3 tàu A321, dự kiến đạt 31 tàu bay vào năm 2030, trong đó có 10 tàu thân rộng Boeing để khai thác đường bay xuyên lục địa.

BVBank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Ngày 25/9, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Từ ngày 1/10, ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận quyền hạn và nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc, thay thế ông Ngô Quang Trung.

Ông Ngô Quang Trung, người giữ chức Tổng giám đốc từ năm 2016, sẽ tiếp tục gắn bó cùng ngân hàng với vai trò thành viên Hội đồng quản trị. Dưới sự lãnh đạo của ông, BVBank đã khẳng định vị thế là một ngân hàng bán lẻ được khách hàng, đối tác và cổ đông tin tưởng, đồng thời tạo dựng văn hóa gắn kết nhân viên và nhiều giá trị cho cộng đồng.

hoai-van-1758777065411209472357.jpg
Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc BVBank. ẢNH: T.T

Hội đồng quản trị cho biết việc thay đổi nhân sự lần này nhằm củng cố bộ máy quản trị, bảo đảm sự ổn định và xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Lý Hoài Văn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trước khi gia nhập BVBank tháng 3/2025 với vai trò thành viên Ủy ban Chiến lược. Hiện BVBank có tổng tài sản hơn 115.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 93.400 tỷ và huy động vốn gần 106.400 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025.

WIPO cam kết hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ thương hiệu Việt

Ngày 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Daren Tang, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải dựa trên nền tảng trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, tri thức. Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược, với mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) lên nhóm 40 vào năm 2030 và top 30 năm 2045.

img1873-1758776456588213913118-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị WIPO tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển khu công nghiệp - công nghệ cao, công nghiệp văn hóa, giải trí và đào tạo nhân lực sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ là đầu mối hợp tác thường xuyên với WIPO.

Ông Daren Tang đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong nhóm nền kinh tế mới nổi. Ông khẳng định WIPO sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy R&D, thương mại hóa nghiên cứu và trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, đặc biệt với các sản phẩm như cà phê Việt Nam.

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi có thể lưu thông qua Vành đai 3 TP.HCM

Ngày 25/9, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã khảo sát dự án Vành đai 3 TP.HCM, trong đó có các nút giao trọng điểm như cầu Bình Gởi và Tân Vạn.

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến ngày 19/12 sẽ có 24,1 km tuyến Vành đai 3 được đưa vào khai thác, qua địa bàn TP. Thủ Đức cũ (14,7 km), TP.HCM (3 km) và Tây Ninh (6,4 km). Cùng thời điểm, toàn tuyến dài 41,4 km sẽ được thông xe kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân từ Bình Dương đi Củ Chi có thể di chuyển thuận tiện bằng tuyến đường này. Toàn bộ dự án dài 76,3 km dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2026.

screenshot-2025-07-02-134726.jpg
Phối cảnh dự án Vành đai 3 TP.HCM

Tại địa bàn Bình Dương cũ, tiến độ hiện chậm hơn kế hoạch 9,15% do vướng thẩm định hồ sơ, mưa nhiều và khó khăn nguồn cung vật liệu. Dù vậy, các nhà thầu đã tăng ca, đẩy nhanh thi công, trong đó cầu Bình Gởi đạt hơn 77%.

Phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, để kịp tổ chức lễ thông xe vào 19/12/2025. Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 sẽ trở thành động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) ngày 25/9 công bố GDP quý II tăng 3,8% so với cùng kỳ 2024, vượt xa ước tính gần nhất và dự báo 3,3% của giới chuyên gia. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều lo ngại về thương mại và thị trường tài chính.

Động lực tăng trưởng đến từ nhập khẩu giảm 29,3%, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh 2,5%, cao hơn nhiều so với mức 0,6% quý I và con số 1,6% ước tính trước đó. Theo chuyên gia Heather Long của Navy Federal Credit Union, người tiêu dùng Mỹ chứng tỏ “mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán”.

2025-07-25t150543z-796706966-r-5.jpg
Các nhân viên giao dịch tại Sàn chứng khoán New York ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn sáng sủa khi đầu tư tư nhân và chi tiêu chính phủ liên bang đều giảm hơn 5% trong quý II. Dù vậy, BEA đã điều chỉnh GDP quý I từ mức giảm 0,5% lên tăng 0,6%, giúp tăng trưởng nửa đầu năm đạt 1,6%.

Các chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ nửa cuối năm sẽ chậm lại do bất ổn chính sách thương mại. Hiện Fed đã bắt đầu hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động, song mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến có thể khiến cơ quan này cân nhắc tốc độ nới lỏng.

Hùng Nguyễn