Bản tin tổng hợp

Mỗi Trung tâm hành chính công cấp xã trung bình có 6 nhân sự chuyên trách

TH 25/09/2025 11:42

Ngày 25/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, trung bình mỗi Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp xã hiện được bố trí 6 nhân sự chuyên trách.

Theo ông Trương Hải Long, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh và cấp xã. Cùng với đó, 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố đã được thành lập, bên cạnh 9.916 phòng chuyên môn trực thuộc UBND của 3.321 xã, phường, thị trấn.

Việc kiện toàn này nhằm xây dựng một bộ máy thống nhất, tinh giản, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Trong tổng số 34 địa phương, có 32 địa phương đã thành lập và đưa vào vận hành 3.139 Trung tâm PVHCC cấp xã. Riêng Hà Nội và Quảng Ninh triển khai theo mô hình một cấp, đồng thời tổ chức thêm các chi nhánh hoặc điểm phục vụ để bảo đảm thuận lợi cho người dân. Tổng số nhân sự đang làm việc tại hệ thống trung tâm này là 24.382 người, bình quân mỗi trung tâm có 6 cán bộ, công chức chuyên trách.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp được thực hiện nghiêm túc, góp phần ổn định tư tưởng và nâng cao chất lượng nhân sự. Nhiều địa phương đã quan tâm bố trí nhà ở, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc, giúp đội ngũ yên tâm công tác và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân.

moi-xa-phuong-dac-khu-sau-sap-nh.jpg
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực triển khai cải cách hành chính toàn diện và đồng bộ. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo định hướng, các địa phương cần đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình và số hóa hồ sơ, giấy tờ; nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ được mở rộng, đặc biệt đối với các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, đất đai, doanh nghiệp và giấy phép lái xe. Đồng thời, mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai.

Bộ Nội vụ cũng xác định việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm quy trình giải quyết thủ tục đúng quy định, tránh ách tắc.

Song song đó, Bộ sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và Bộ Chính trị ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, quy hoạch và đào tạo cán bộ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các địa phương.

“Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, tham mưu để Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và khung biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ nhân dân”, Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định.

TH