Tổng Bí thư: Mỗi nghị quyết của Quốc hội phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu
Ngày 25/9, phát biểu tại phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội đều có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân và in dấu lâu dài vào tương lai dân tộc, vì vậy phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Quốc hội và các tổ chức đảng trong Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Các lĩnh vực then chốt từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác xây dựng pháp luật đã có bước đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, giải quyết khối lượng lớn công việc, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế và chính sách.
Việc thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng được thực hiện kịp thời, đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Quốc hội cũng có nhiều tiến bộ, hướng tới tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Tuy vậy, báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quốc hội nhiệm kỳ mới phải biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển. Ông đưa ra hai yêu cầu then chốt.
Thứ nhất là nâng cao tính Nhân dân trong mọi hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, trở thành “Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, điều này không chỉ thể hiện trong lời nói, mà phải hiện hữu trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng.
Thứ hai là nâng cao tính Đảng, bảo đảm Quốc hội luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền lợi chính đáng của Nhân dân lên hàng đầu.
Bên cạnh hai yêu cầu cơ bản, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh bốn định hướng công tác trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội; thực hiện tốt ba chức năng cốt lõi gồm lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đưa công tác giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực bức thiết như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người và quyền công dân; đồng thời cải tiến chương trình kỳ họp, nâng cao chất lượng thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, hoàn thiện quy trình thẩm tra, tiếp xúc cử tri và giám sát.
Theo Tổng Bí thư, giám sát tối cao không thể chỉ dừng lại ở việc nghe báo cáo mà phải gắn với thực tiễn, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân và các đối tượng chịu tác động của chính sách. Quan trọng hơn, hoạt động giám sát phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực thi nghiêm túc với chế tài rõ ràng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn định hình lâu dài cho sự phát triển của đất nước.
Vì vậy, Quốc hội cần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự khách quan và công tâm trong việc quyết định các vấn đề chiến lược, từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, đến các dự án hạ tầng trọng điểm và chính sách an sinh xã hội.
Tất cả các quyết sách phải kiên quyết loại bỏ sự chi phối của lợi ích nhóm, chống lại mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài, thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên hàng đầu.
Ông cũng lưu ý Quốc hội cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, nâng cao chất lượng tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường tính công khai, minh bạch, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò tiếp xúc cử tri để bảo đảm mọi chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.