Toàn cảnh

Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một tương lai ổn định và thịnh vượng

Sơn Nguyễn 24/09/2025 - 15:17

Ngày 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, tổ chức tại New York, Mỹ.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh Liên Hợp Quốc, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, đã trở thành biểu tượng của khát vọng nhân loại về hòa bình, hợp tác và tiến bộ xã hội, dựa trên các giá trị phổ quát như quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng và dân chủ. Ông khẳng định hòa bình không chỉ là mục tiêu cao cả mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một thế giới ổn định, công bằng và thịnh vượng.

Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; đồng thời giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để tránh xung đột leo thang.

CTN (1)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại, tôn trọng sự khác biệt và đoàn kết quốc tế. Ông kêu gọi chấm dứt bạo lực, bảo vệ dân thường, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo ở các vùng xung đột.

Chủ tịch nước hoan nghênh việc nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, đồng thời kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine. Bên cạnh đó, ông đề nghị Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố.

Đề cập tới hợp tác khu vực, Chủ tịch nước khẳng định ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm tại châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và bền vững.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, thúc đẩy các biện pháp hòa bình tại Campuchia - Thái Lan, đồng thời duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ rằng để kiến tạo tương lai bền vững, cộng đồng quốc tế cần tiến hành cải tổ các thể chế đa phương quản trị toàn cầu, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế. Những thể chế này cần hoạt động công bằng, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng đa dạng của các quốc gia cũng như mọi người dân.

Chủ tịch nước chia sẻ hành trình phục hồi và phát triển của Việt Nam từ đổ nát của chiến tranh, nhấn mạnh mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đưa đất nước trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành quốc gia thu nhập cao. Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các Mục tiêu Phát triển Bền vững, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, để trở thành một đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ông khẳng định Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng quốc tế, gánh vác trách nhiệm chung, vượt qua các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

lhq.jpg
Các thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời các quốc gia tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng tổ chức tại Hà Nội ngày 25/10 tới. Ông cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026.

Đồng thời, Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 và vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế nhiệm kỳ 2026 - 2036.

Sơn Nguyễn