Bản tin tổng hợp

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới giữa kỳ vọng Fed nới lỏng

Văn Sơn 23/09/2025 07:53

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 22/9 với sắc xanh, khi sự bứt phá của nhóm cổ phiếu công nghệ cùng kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất đã đưa cả ba chỉ số chính lên những đỉnh cao mới.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp các chỉ số chủ lực của Phố Wall đồng loạt lập kỷ lục. Dẫn đầu là Nasdaq Composite, tăng 0,7% lên 22.788,98 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,4% lên 6.693,75 điểm, trong khi Dow Jones nhích 0,1% lên 46.381,54 điểm.

Tại châu Âu, diễn biến kém sôi động hơn. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng nhẹ 0,1% lên 9.226,68 điểm, nhưng CAC 40 tại Paris giảm 0,3% xuống 7.830,11 điểm và DAX tại Frankfurt mất 0,5% còn 23.527,05 điểm.

Động lực quan trọng của Phố Wall đến từ nhóm công nghệ, đặc biệt là Nvidia và Apple. Cổ phiếu Nvidia tăng 4% lên 183,61 USD sau khi công ty công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để phát triển hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Cổ phiếu Apple cũng ghi nhận mức tăng hơn 4% lên 256,08 USD nhờ tín hiệu tích cực từ nhu cầu đối với dòng iPhone mới.

chung-khoan-2908.jpg
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, thị trường không đồng thuận ở toàn bộ các “ông lớn” công nghệ. Cổ phiếu Microsoft và Amazon giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ xin thị thực lao động H-1B mới, loại thị thực vốn được hai tập đoàn này sử dụng rộng rãi để tuyển dụng nhân sự tay nghề cao.

Trong những tháng gần đây, chứng khoán toàn cầu hưởng lợi từ tâm lý lạc quan rằng Fed sẽ giảm chi phí đi vay nhiều lần trước cuối năm 2025 để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh thị trường lao động có dấu hiệu chững lại. Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 25 điểm, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong năm nay và củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư hiện chờ đợi các phát biểu từ quan chức Fed cũng như báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố ngày 26/9 (giờ địa phương), nhằm tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ sắp tới.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đi ngược xu hướng quốc tế. Kết thúc phiên 22/9, VN-Index giảm 24,17 điểm (1,46%) xuống 1.634,45 điểm, trong khi HNX-Index mất 2,01 điểm (0,73%) còn 274,23 điểm.

Văn Sơn