Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 23/9: TP.HCM tăng tốc triển khai metro số 2 và các tuyến đường sắt trọng điểm; Giá vàng châu Á lập kỷ lục mới

Hùng Nguyễn 23/09/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 23/9: Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Đề xuất bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ phá sản; TP.HCM tăng tốc triển khai metro số 2 và các tuyến đường sắt trọng điểm; Giá vàng châu Á lập kỷ lục mới; FDI Trung Quốc chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư vào Tây Ninh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 2116/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Theo quyết định, Thủ tướng giữ cương vị Trưởng Ban; hai Phó Trưởng Ban là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành cùng đại diện UBND các thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động và tham mưu cho Ban trong công tác điều hành.

thu-tuong (1)
Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo thống nhất, điều phối các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách để điều tiết khi thị trường biến động. Cơ quan này cũng tập trung thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, gắn với an sinh xã hội.

Ngoài ra, Ban sẽ đôn đốc việc triển khai chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, lực lượng vũ trang và các đối tượng yếu thế, đồng thời hướng dẫn kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảo đảm điều hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Phó thủ tướng: Tháo gỡ dự án tồn đọng để đưa hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ khơi thông nguồn lực hàng triệu tỷ đồng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 751 ngày 22/9, ông cho biết Bộ Chính trị và Quốc hội đã ban hành nhiều kết luận, nghị quyết nhằm giải quyết các vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến đất đai và quy hoạch. Đến nay, Chính phủ đã xử lý 1.154 dự án với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ha đất, giúp khai thông nguồn lực lớn cho nền kinh tế.

ptt-nguyen-hoa-binh-1758548645-5.jpg
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp ngày 22/9. Ảnh: VGP

Theo báo cáo, cả nước còn gần 3.000 dự án kéo dài nhiều năm gây lãng phí. Nếu được tháo gỡ, GDP có thể tăng thêm 1 - 2%, góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay.

Phó thủ tướng khẳng định, việc xử lý sẽ không hợp pháp hóa sai phạm, mà đi kèm thanh tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ trương này vừa chống lãng phí, vừa củng cố niềm tin doanh nghiệp, nhân dân, đồng thời hỗ trợ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đề xuất miễn nhiệm, từ chức nếu để xảy ra lãng phí nghiêm trọng trong quản lý

Ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, dự thảo luật quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức trong khu vực nhà nước. Người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu không triển khai đúng quy định hoặc để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi quản lý. Dự thảo cũng xác định 9 nhóm hành vi gây lãng phí và 9 nhóm vi phạm trong tổ chức thực hiện, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết chế tài xử lý.

tai-xuong-1758522513947260057640.jpg
Ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Cơ quan thẩm tra do ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trình bày, đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình, cơ chế bảo vệ người cung cấp thông tin, phân định rõ trách nhiệm cá nhân và liên đới. Đặc biệt, luật cần quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc buộc từ chức khi để xảy ra lãng phí nghiêm trọng.

Ngoài ra, cần phân biệt lãng phí do thiếu trách nhiệm với rủi ro khách quan trong đổi mới, nhằm vừa kiểm soát thất thoát vừa khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Luật cũng phải quy định cụ thể cơ chế bồi thường thiệt hại trong trường hợp lãng phí gây hậu quả.

Đề xuất bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ phá sản

Ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình bày tờ trình, nhấn mạnh nhiều điểm mới nhằm bảo vệ người gửi tiền và ổn định hệ thống tín dụng.

Điểm đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định quỹ bảo hiểm tiền gửi có thể chi trả trong trường hợp đặc biệt, thay vì chỉ khi tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản như hiện hành. Điều này nhằm xử lý kịp thời rủi ro rút tiền hàng loạt, tránh nguy cơ lan rộng.

220920250311-20250922142217487-8.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình tại phiên họp, ngày 22/9. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Trường hợp Ngân hàng SCB từng gặp sự cố là ví dụ điển hình khi gần 100.000 tỷ đồng của quỹ bảo hiểm không được sử dụng do vướng quy định. Ngoài ra, dự thảo cho phép Thống đốc quyết định hạn mức chi trả tối đa bằng toàn bộ khoản tiền gửi được bảo hiểm trong tình huống đặc biệt, thay vì giới hạn trong mức bảo hiểm như hiện nay.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế tạm hoãn nộp phí bảo hiểm cho tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước quy định mức phí phù hợp. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lưu ý cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo công bằng, tránh tạo gánh nặng cho quỹ tín dụng nhân dân.

Luật sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.

TP.HCM tăng tốc triển khai metro số 2 và các tuyến đường sắt trọng điểm

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị về kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 188/2025/QH15, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro và đường sắt quốc gia.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt quốc gia có 8 tuyến dài 585 km, bao gồm các dự án mới như TP.HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM - Lộc Ninh và tuyến tốc độ cao Bắc - Nam. Riêng hệ thống metro TP.HCM, sau khi kết nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ đạt hơn 1.000 km, trong đó thành phố chiếm 582 km.

tuyen-metro-so-2-4357-7773.jpg (1)
Ảnh minh họa. Ảnh: Thuận Văn

Thành phố đã phân công cụ thể 7 nhóm việc với hơn 60 đầu mục, đặt mục tiêu khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cuối năm 2025 và hoàn thành 355 km metro vào năm 2035. Tuyến số 1 hiện đã vận hành thương mại, thu hút trung bình trên 53.000 hành khách mỗi ngày.

Trong số các dự án quốc gia, tuyến tốc độ cao Bắc - Nam được xem là xương sống với chiều dài 1.541 km, vốn đầu tư hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2026. Song song, các tuyến TP.HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu cũng sẽ được triển khai, hứa hẹn tạo động lực mới cho phát triển vùng và giảm tải áp lực giao thông đường bộ.

Giá vàng châu Á lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch ngày 22/9, giá vàng tại thị trường châu Á tăng mạnh, lập mức cao nhất mọi thời đại khi giới đầu tư tìm đến kim loại quý sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tín hiệu tiếp tục nới lỏng chính sách.

Chiều cùng ngày, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 3.709,29 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh lịch sử 3.711,55 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2025 tại Mỹ cũng tăng 1% lên 3.743,40 USD/ounce.

gia-vang-chau-a-lap-ky-luc-moi_6.jpg
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích trưởng của KCM Trade, vàng đang lấy lại đà tăng khi thị trường kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong các tháng tới. Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục củng cố xu hướng giá đi lên.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi sát bài phát biểu của ít nhất 12 quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, cùng dữ liệu lạm phát PCE lõi công bố ngày 26/9. Nếu số liệu ủng hộ kịch bản nới lỏng, vàng có thể lập thêm đỉnh mới.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 42%, hưởng lợi từ bất ổn kinh tế - địa chính trị, lãi suất thấp và nhu cầu tích trữ của ngân hàng trung ương. Cùng ngày, giá bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng mạnh.

FDI Trung Quốc chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư vào Tây Ninh

Ngày 22/9, trong khuôn khổ chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tham dự nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh phát triển.

Tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam - Trung Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu cả về số lượng dự án và quy mô vốn FDI tại địa phương. Cụ thể, Tây Ninh đang có 988 dự án từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc được xem là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ cùng Tây Ninh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

base64-17585280561881794927305.jpg
Chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức

Theo lãnh đạo tỉnh, kết quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng Việt Nam - Trung Quốc, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong giai đoạn tới. Tây Ninh tiếp tục mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp sinh thái.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg, phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, các thủ tục trong hai lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động khoa học - công nghệ sẽ được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, minh bạch và ứng dụng công nghệ số. Đáng chú ý, thủ tục thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và hồ sơ sửa đổi, bổ sung sẽ chuyển toàn bộ sang nộp trực tuyến, thay vì nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính.

nha-khoa-hoc.jpg
Ảnh minh họa

Quyết định cũng bãi bỏ thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành, do thực tế không còn phát sinh hồ sơ và để phù hợp với chủ trương chỉ giao một bộ làm đầu mối xử lý liên ngành. Ngoài ra, theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi năm 2025, trách nhiệm thẩm định được phân cấp cho các bộ, ngành chủ trì.

Đối với thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia và vùng, Chính phủ quyết định nộp hồ sơ hoàn toàn qua môi trường điện tử và giảm từ 2 bộ xuống 1 bộ hồ sơ. Các bước cải cách này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

TP.HCM yêu cầu vận hành chặt chẽ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 22/9, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã ban hành kết luận về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố trong nửa đầu tháng 9.

Thành ủy ghi nhận Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh việc sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và phương án quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư. Việc sắp xếp phải gắn với thực tiễn thành phố, đảm bảo tiến độ chung về tinh gọn bộ máy hành chính.

k1g-9354-3373.jpg.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Hoài

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu rà soát, đề xuất các quy định về chức danh, chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp và mức kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, Thành ủy giao Ban Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao tham mưu thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc vận hành mô hình.

Thành ủy nhấn mạnh việc triển khai phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời báo cáo, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Hùng Nguyễn