Cổ phiếu ngân hàng và thép kéo VN-Index giảm sâu
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch (22 - 26/9) trong sắc đỏ, khi VN-Index giảm mạnh gần 25 điểm do áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này khiến nhiều công ty chứng khoán dự báo chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc, thậm chí có thể lùi về kiểm định ngưỡng tâm lý 1.600 điểm.
Trong phiên 22/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.634,45 điểm, giảm 24,17 điểm (-1,46%) so với phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 38.920 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình 20 ngày, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Các chỉ số khác cũng chung xu hướng: HNX-Index giảm 0,73% và UPCoM-Index mất 0,77%.
Áp lực bán dồn mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC (-2,87%), VHM (-2,16%), CTG (-3,71%), HPG (-2,91%) và FPT (-3,2%) nằm trong top tác động tiêu cực nhất, khiến VN-Index mất gần 18 điểm. Trong rổ VN30, chỉ số lao dốc 38,93 điểm (-2,15%) với sắc đỏ áp đảo, trong đó VIC, HPG và FPT lần lượt kéo giảm 5,86; 5,14 và 4,22 điểm.
Nhóm ngân hàng, vốn là trụ đỡ thị trường thời gian qua, đồng loạt suy yếu. CTG, VPB, MBB, HDB mất từ 1,5 - 3,7%. Ở chiều ngược lại, BID (+2,04%), VCB (+3,02%) và TPB (+0,43%) là những điểm sáng hiếm hoi hỗ trợ chỉ số.
Ngành thép chứng kiến áp lực bán mạnh. NKG giảm sâu 6,89%, trong khi HPG, HSG và POM đều chìm trong sắc đỏ. Cùng với ngân hàng, nhóm thép trở thành nhân tố chính kéo VN-Index giảm sâu.

Một số cổ phiếu khác vẫn giữ được sắc xanh. HVN (+0,93%) và BSR (+0,60%) ghi nhận sự khởi sắc, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.
Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây áp lực lớn khi bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng. Các mã chịu ảnh hưởng mạnh gồm VHM (-408 tỷ), VIC (-327 tỷ), CTG (-278 tỷ), STB (-152 tỷ) và FPT (-147 tỷ). Ở chiều mua ròng, VIX, BID, TPB, GEX, BSR và HVN được khối ngoại hỗ trợ, nhưng giá trị không đủ để cân bằng xu thế bán ròng.
Theo Vietstock Weekly, sau khi không vượt được kháng cự 1.700 điểm, VN-Index đã quay đầu điều chỉnh nhiều phiên liên tiếp. Chỉ báo ADX lùi về vùng xám (20 Các công ty chứng khoán nhìn chung đều giữ quan điểm thận trọng. PHS nhận định mẫu nến Hammer xuất hiện nhưng thanh khoản yếu, khó tạo nhịp hồi phục rõ ràng. Chỉ số có thể dao động trong vùng 1.650 - 1.680 điểm, song rủi ro rơi dưới 1.640 vẫn còn. TVS đánh giá VN-Index nhiều khả năng đi ngang trong vùng 1.650 - 1.690 điểm, khi dòng tiền vẫn đứng ngoài chờ thông tin nâng hạng thị trường. VCBS cảnh báo các chỉ báo RSI, MACD và CMF đồng loạt suy yếu, cho thấy dòng tiền đang rút lui. Aseansc dự báo chỉ số tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.600 - 1.630 điểm và kháng cự 1.670 - 1.680 điểm. SHS cho rằng VN-Index có thể phải kiểm định lại mốc tâm lý 1.600 điểm sau chuỗi tăng nóng từ đầu tháng 8. BSC thậm chí cảnh báo, nếu VN-Index xuyên thủng vùng 1.600 - 1.610 điểm, mô hình ba đỉnh sẽ hình thành, làm gia tăng rủi ro giảm sâu. Dù vậy, một số quan điểm lạc quan vẫn được đưa ra. TPS nhấn mạnh ngưỡng 1.600 điểm là vùng hỗ trợ đáng tin cậy, thị trường có thể tích lũy trước khi trở lại 1.700 điểm. VPBankS cho rằng cần thêm thời gian tích lũy với thanh khoản thấp để xây nền cho một nhịp tăng mới. Với bối cảnh hiện tại, kịch bản rung lắc quanh vùng 1.600 - 1.680 điểm được nhiều công ty chứng khoán đồng thuận. Chiến lược ngắn hạn, theo PHS và Aseansc, là duy trì tỷ trọng vừa phải, cắt lỗ dứt khoát ở các mã mất hỗ trợ, đồng thời quan sát cơ hội tại nhóm đầu ngành bất động sản, đầu tư công và bán lẻ khi có tín hiệu tích cực. Với nhà đầu tư ưa rủi ro, có thể giải ngân thăm dò ở những cổ phiếu giữ nền giá vững chắc. Ở trung hạn, 1.600 điểm được xem là mốc then chốt. Nếu ngưỡng này giữ vững, VN-Index có thể bước vào giai đoạn tích lũy để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng mới. Ngược lại, nếu xuyên thủng, rủi ro giảm sâu sẽ hiện hữu.