Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng GRDP 11%/năm giai đoạn 2026 - 2030
TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11%/năm, với GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, cao hơn khoảng 1.000 USD so với mức bình quân cả nước.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng thông qua ngày 18/9, tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn này dự kiến vượt 660.000 tỷ đồng, tăng 14 - 15% mỗi năm. Tỷ trọng kinh tế số phấn đấu chiếm 35 - 40% GRDP; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng 11,5 - 12%/năm; thành phố sẽ có ít nhất 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đà Nẵng định hướng phát triển mạnh khu vực tư nhân, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho hạ tầng; đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và kinh tế biển.
6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với sáu động lực tăng trưởng được xác định gồm: du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng quốc tế; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới và quốc gia; dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế và cửa khẩu quốc tế;
Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp Halal; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, vi mạch bán dẫn, năng lượng và năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, công nghiệp dược liệu, cùng với kinh tế biển gắn với xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại và các chuỗi đô thị ven biển.
Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ triển khai các dự án chiến lược tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở Đà Nẵng.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá, với kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, phòng thí nghiệm vi mạch bán dẫn, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Song song phát triển kinh tế, thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37 - 40%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,787; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,66%, trong đó khu vực đô thị chỉ còn 0,74%.
Với tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và điểm đến du lịch đẳng cấp châu Á.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao và du lịch quốc tế.
Ông nhấn mạnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần phát huy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên để đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ rệt trên mọi lĩnh vực.
Trước đó, Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người cả nước đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD (tương đương 190 triệu đồng). Như vậy, mục tiêu của Đà Nẵng cao hơn mức bình quân quốc gia khoảng 1.000 USD. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), chỉ số GDP bình quân đầu người phản ánh giá trị sản lượng kinh tế trên mỗi người dân, gián tiếp thể hiện mức sống và thu nhập.
Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ ngày 1/7, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất cả nước, diện tích gần 11.860 km², dân số hơn 3 triệu người, sở hữu hai sân bay (Đà Nẵng và Chu Lai), ba cảng biển quốc tế (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai) cùng lợi thế du lịch nổi bật với biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills và hai di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, tăng trưởng GRDP bình quân của Đà Nẵng (cũ) đạt 6,82%/năm, Quảng Nam (cũ) đạt 4,6%/năm; tính chung cả hai địa phương đạt 5,8%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt 260.562 tỷ đồng, trong đó Đà Nẵng thu 125.949 tỷ đồng, Quảng Nam thu 134.613 tỷ đồng.