Toàn cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng cao cảnh báo sớm, chủ động ứng phó với rủi ro an ninh phi truyền thống

TH 18/09/2025 - 15:02

Ngày 18/9, tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững của đất nước và đời sống nhân dân. Nếu không chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời, hậu quả có thể để lại rất nặng nề.

Sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số vừa mang lại cơ hội phát triển, vừa tạo ra những nguy cơ mới.

Nhiều loại tội phạm truyền thống ngày càng tinh vi, trong khi các loại hình tội phạm mới như lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và an ninh thông tin đang đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng.

img1603-17581715076631711851898.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo phát triển AI để nâng cao năng lực cảnh báo các đe dọa an ninh phi truyền thống. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có tính toàn cầu, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Do đó, phải tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm để góp phần bảo vệ an ninh, an toàn chung.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo sớm; chú trọng nghiên cứu cơ bản, nắm chắc tình hình; đồng thời triển khai giải pháp dựa trên cơ sở dữ liệu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mục tiêu đặt ra là phòng ngừa và ứng phó hiệu quả, góp phần phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm “an ninh, an toàn, an dân”; ngăn chặn, xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Để đạt được mục tiêu này, cần tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của các cơ quan quản lý ở mọi cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng các kịch bản ứng phó đa dạng; phát triển công nghệ số, AI, dữ liệu lớn và hệ thống cảm biến để nâng cao năng lực cảnh báo sớm, mô hình hóa rủi ro, đánh giá tác động và dự báo xu hướng các mối đe dọa mới nổi.

Đồng thời, cần thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống dữ liệu chuyên biệt phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống.

TH